Quy trình mới thúc đẩy phát triển các thuốc nhóm steroid

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Dartmouth đã phát triển một kỹ thuật mới để sản xuất steroid tổng hợp giúp làm giảm thời gian và chi phí cần thiết để phát triển các loại thuốc mới.

Quy trình mới thúc đẩy phát triển các thuốc nhóm steroid - 1

Kỹ thuật này dựa trên một loạt các phản ứng hóa học mới và có thể mở đường cho việc phát triển thuốc mới nhanh chóng.

Glenn Micalizio, Giáo sư Hóa học của New Hampshire ở Dartmouth phát biểu trong một thông cáo báo chí: "Đây là một chiến lược phân tử mới cơ bản cho việc chế tạo steroid. "Công nghệ này cho phép tạo ra đồng phân hình ảnh phản chiếu đơn giản, nhưng hiệu quả chưa từng có."

Cấu trúc phân tử cốt lõi của steroid là cơ sở cho sự phát triển của hầu hết các thuốc, với hơn 100 phân tử steroid khác nhau được Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA)phê chuẩn làm liệu pháp điều cho nhiều triệu chứng và bệnh từ đau và viêm đến ung thư và nhiễm khuẩn.

Tất cả các thuốc trong nhóm thuốc steroid đều có cùng một cấu trúc bao gồm chỉ một trong hai bộ khung hình ảnh phản chiếu được gọi là đồng phân đối hình.

Kỹ thuật mới được phát triển tại Dartmouth dựa trên một phản ứng hóa học phát hiện bởi Micalizio vào năm 2014 tạo ra một nửa cấu trúc steroid. Nhóm thuốc tổng hợp mới có thể được sản xuất chỉ trong năm bước hóa học.

Nghiên cứu cho thấy kỹ thuật mới này tạo ra các cấu trúc steroid của một trong hai enzyme với một hiệu quả chưa từng có và sử dụng các vật liệu không đắt tiền và phong phú.

Các đồng phân hình ảnh phản chiếu tổng hợp không dễ tìm thấy trong các nguồn tự nhiên, vì vậy việc tạo ra loại thuốc này phụ thuộc vào khả năng bào chế của các nhà hóa học hữu cơ.

Micalizio cho biết: "Khoa học về hóa học hữu cơ tổng hợp là một thành phần thiết yếu trong phát triển thuốc, và tiến bộ trong lĩnh vực này mang đến khám phá gần đây của chúng tôi”.

"Không có khả năng tạo ra các phân tử mới thì rất khó để theo đuổi nhiều hướng mới trong việc bào chế thuốc. Như vậy, những tiến bộ trong tổng hợp hóa học, như thế này, có thể có những ảnh hưởng sâu sắc đối với khoa học y sinh."

Hà Ngân (Theo Upi)