Phát hiện “kim tự tháp của người ngoài hành tinh” dưới đáy biển?

(Dân trí) - Một chuyên gia săn lùng người ngoài hành tinh cho rằng "các cuốn sách lịch sử nên được viết lại sau khi các kim tự tháp này được phát hiện ở dưới đáy biển”.

Phát hiện “kim tự tháp của người ngoài hành tinh” dưới đáy biển? - 1

Thợ săn người ngoài hành tinh Scott C. Waring đã đưa phát hiện của mình lên trang UFO Daily Sightings. Ông này cho rằng các kim tự tháp này chỉ nằm cách đảo New Providence của Bahamas 6,6km về phía nam.

Các cấu trúc này rộng 100 mét và cao 60 mét.

Và những bức ảnh không tưởng này cho thấy dường như ông đã đúng.

Ông cho biết “đã phát hiện thấy hai chiếc kim tự tháp này dưới đáy biển ở gần đảo New Providence, cách Florida không xa lắm.

“Các đường kim tự tháp này rất dễ thấy, và là bằng chứng cho thấy hòn đảo ở gần đó đã từng là nơi sinh sống của con người giống như người Maya hoặc Aztec cổ đại”.

Hai chiếc kim tự tháp này không giống nhau. Một chiếc có cấu trúc ba mặt bên hoàn hảo. Chiếc còn lại thì lại có một lớp ở giữa, kiểu như bậc thang để bước lên đỉnh - điểm này rất giống với các kim tự tháp Maya ở Mê-xi-cô.

Scott cho rằng các kim tự tháp này có thể là của một nền văn minh cổ đại bí ẩn. Hoặc, tất nhiên là nó cũng có thể do người ngoài hành tinh xây dựng nên.

Theo ông, “đây không phải là việc phát hiện thấy người ngoài hành tinh hay UFO, nhưng làm sao mà chúng ta biết được rằng những công trình cổ đại này không phải được xây dựng từ 50 – 100 triệu năm trước? Chúng ta không thể biết được điều đó. Chúng có thể là những công trình cổ đại nhất trên Trái Đất đã được phát hiện, và nằm ở một vùng nước nông chưa từng được khám phá”.


Những chiếc kim tự tháp được tìm thấy bằng Google Earth và thành hình sau khi được đánh dấu đường bao quanh.

Những chiếc kim tự tháp được tìm thấy bằng Google Earth và thành hình sau khi được đánh dấu đường bao quanh.

“Chúng có thể do người ngoài hành tinh cổ đại xây dựng nên”.

Phát hiện của Scott đã khiến người xem “cạn lời” khi nó được đăng tải trên kênh YouTube.

Một người cho rằng “đó là một phát hiện rất tốt” và “rất trân trọng người đã phát hiện ra nó”.

Trong khi người khác thì quyết định sẽ đi lặn ở đúng tọa độ đó để kiểm tra lại phát hiện này. Đồng thời, người xem này cũng phủ định suy đoán rằng các kim tự tháp đó là do người ngoài hành tinh xây dựng.

Anh Thư (Theo DM)