Nhà thám hiểm đầu tiên lặn tới điểm sâu nhất của cả 5 đại dương

(Dân trí) - Ẩn sâu dưới eo biển Fram nằm giữa Greenland và Svalbard là điểm sâu nhất của Bắc Băng Dương. Độ sâu đáy biển ở đây là 5.550 mét. Mới đây, nhà thám hiểm Victor Vescovo đã trở thành người đầu tiên chạm đến đáy biển này.

Thành tích lặn này cũng giúp Victor Vescovo là người đầu tiên lặn được xuống vùng biển sâu nhất trên thế giới. 

Nhà thám hiểm đầu tiên lặn tới điểm sâu nhất của cả 5 đại dương - 1

Ngày 24/8/2019, nhà thám hiểm Victor Vescovo đã lặn xuống nơi sâu nhất ở Bắc Băng Dương.

Ngày 24/8/2019, ông Vescovo lặn xuống gần đáy của rãnh Molloy hoang sơ ở khoảng cách 274 km về phía Tây của Svalbard, Thụy Điển với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp cùng nhóm lặn. Với kết quả lần lặn này, ông cùng cả nhóm đã hoàn thành “Cuộc thám hiểm Lặn sâu ở năm đại dương”. Đây là một nhiệm vụ mà các nhà thám hiểm phải lặn xuống được tận đáy của cả năm đại dương trên Trái Đất để phục vụ cho loạt phim tài liệu sẽ được chiếu trên kênh Discovery vào năm sau.

Trước đó ông Vescovo đã lặn xuống nơi sâu nhất của Đại Tây Dương, Nam Đại Dương, Ấn Độ Dương và tất nhiên là cả Thái Bình Dương nữa.

Nhà thám hiểm đầu tiên lặn tới điểm sâu nhất của cả 5 đại dương - 2

Victor Vescovo trở thành người đầu tiên lặn xuống những điểm sâu nhất của tất cả các đại dương.

Vào tháng 5/2019, ông đã phá kỉ lục của ông James Cameron về lặn đơn sâu nhất ở Thái Bình Dương. Trong chuyến lặn đó, ông đã đạt độ sâu 10.927 mét, chạm đáy rãnh Challenger, đây là điểm sâu nhất trên hành tinh chúng ta.

Sau chuyến lặn ngày 24/8/2019 vừa qua, ông nói “tôi rất tự hào về toàn thể đồng đội trong nhóm làm việc vô cùng tuyệt vời của tôi. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ “Thám hiểm Lặn sâu ở năm đại dương”. Chúng tôi đã mất hơn 4 năm kể từ khi xây dựng nhiệm vụ cho đến lúc đạt được kết quả như bây giờ, một kết quả lặn mà chưa một cơ quan, tổ chức nào có ý định thực hiện”.

Phạm Hường 

Theo Live Science