Người ngoài hành tinh đang sống bên dưới lớp băng của các thế giới nước?

(Dân trí) - Một nhà khoa học từng là thành viên của NASA cho rằng “chúng ta vẫn chưa phát hiện được người ngoài hành tinh vì họ đang sống bên dưới những tảng băng khổng lồ ở các thế giới nước”.

Người ngoài hành tinh đang sống bên dưới lớp băng của các thế giới nước? - 1

Các chuyên gia vẫn luôn tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất, nhưng cho đến nay, công cuộc tìm kiếm này vẫn chưa có một bất kỳ kết quả tích cực nào.

Tuy vậy, các nhà khoa học vẫn lạc quan rằng chúng ta không hề cô đơn, và một cựu nhân viên của NASA cho rằng có thể là do các nhà khoa học vũ trụ vẫn luôn tìm kiếm ở những vị trí sai lầm.

Phát biểu tại Hội nghị Khoa học Hành tinh năm 2017, nhà nghiên cứu Alan Stern tới từ Viện nghiên cứu Tây Nam, Texas (trước đó ông từng là nhân viên của NASA) cho rằng có thể người ngoài hành tinh thực sự tồn tại, và các nhà nghiên cứu nên tập trung tìm kiếm ở các thế giới nước.

Khi được hỏi về lý do tại sao vẫn chưa phát hiện ra sự sống ngoài hành tinh, ông Stern cho hay “có rất nhiều cách giải thích cho vấn đề này đã được đưa ra”.

Các nhà khoa học nghĩ rằng phần lớn các ngoại hành tinh sẽ là các thế giới đại dương

Ông Stern cùng các đồng nghiệp cũng có một quan điểm khác biệt về vấn đề này, ông cho rằng “hầu hết các thế giới có sinh vật và các nền văn minh sẽ là thế giới nước”.

Người ngoài hành tinh sống ở dưới đáy đại dương của các thế giới nước sẽ được bảo vệ khỏi các bức xạ chết người từ vũ trụ và các ngôi sao phát nổ - nếu như hành tinh của họ không có một bầu khí quyển bảo vệ giống Trái Đất.

Ngoài ra, ông Stern cũng cho rằng, các thế giới đại dương này thường lạnh giá, và các sinh vật ở đó thường sống dưới một lớp băng dày nên chúng ta gần như không thể nhìn thấy hay liên lạc được với họ.

Đại đa số các thế giới có sinh vật và nền văn minh là các thế giới đại dương

Ông giải thích, “các thế giới nước này bị chia cắt một cách tự nhiên khỏi sự liên lạc với bên ngoài bởi họ sống dưới một lớp băng hoặc một lớp đá và băng dày, do đó họ không dễ dàng lộ diện.

Đầu năm nay, tiến sĩ Fergus Simpson tới từ Viện Khoa học Vũ trụ thuộc Đại học Barcelona đã đưa ra một tập hợp các phương trình toán học dựa trên lý thuyết về xác suất Bayes và cho ra kết luận rằng phần lớn các ngoại hành tinh sẽ được nước bao phủ với xác suất trên 90%. Tuy nhiên, ông cho rằng các sinh vật ngoài hành tinh sống dưới nước này sẽ không phải là những sinh vật tiến bộ. Lý do chính khiến ông hoài nghi về việc có những sinh vật thông minh ở dưới nước vì “rất khó để các loài dưới nước như cá heo có thể sử dụng các công cụ hay tạo ra lửa”.

Ngọc Anh (Theo Express)