Nghiên cứu mới thổi bay lỗ hổng trong tranh luận chống lại quan điểm nóng lên toàn cầu

(Dân trí) - Mỗi ngày, hàng ngàn phép đo nhiệt độ Trái đất được thực hiện trên toàn thế giới bằng các trạm khí tượng, tàu thuyền, vệ tinh, phao nổi và bóng khí tượng. Các nhà khoa học đã kết hợp những nguồn dữ liệu khác nhau này để mang đến một bức tranh hoàn chỉnh về nhiệt độ bề mặt Trái đất. Nhưng đây là một việc vô nghĩa, vì hiện có bốn bộ dữ liệu toàn cầu chính, nhưng mỗi bộ dữ liệu trong số đó lại đi theo một hướng hơi khác nhau.

Theo ghi chép về nhiệt độ của từng khu vực trên bề mặt đại dương do các thuyền thực hiện trên biển, các đại dương đã không ấm lên nhanh chóng như các phần còn lại của Trái đất. Điều này đã khiến các nhà khoa học bối rối, trong khi những người hoài nghi về biến đổi khí hậu lại coi nó như một bằng chứng “khoa học” chắc chắn rằng biến đổi khí hậu không tệ như các nhà khoa học vẫn nghĩ, hoặc thậm chí nó còn không hề tồn tại.

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học của Cục quản trị đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOOA), các đại dương đang nóng lên nhanh hơn so với chúng ta nghĩ. Trong khi đây là tin xấu đối với hành tinh này, thì nó lại giúp cho các nhà khoa học về biến đổi khí hậu lý giải xu hướng nóng lên của nhiệt độ bề mặt đại dương.

Mới đây, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Science Advances đã xác nhận điều mà Cục quản trị đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ khám phá lần đầu tiên vào năm 2015 – các đại dương đang thực sự nóng lên và nóng lên nhanh hơn so với chúng ta vẫn nghĩ.

Vậy thì tại sao lại có sự thay đổi này? Nó được quyết định bởi điều mà mỗi nhà khoa học đều biết rất rõ – phân tích các dữ liệu được thu thập bằng nhiều cách khác nhau, và vào các thời điểm khác nhau, đây là một công việc hết sức khó khăn vì có một số phương pháp thu thập dữ liệu nhiệt độ trên bề mặt đại dương lại chính xác hơn nhiều so với các phương pháp khác.

Nghiên cứu mới khẳng định rằng dữ liệu được thu thập bởi các tàu trên biển hơi khác so với các dữ liệu do phao và vệ tinh thu được. Vì vậy, khi các nhà khoa học kết hợp tất cả các dữ liệu, nó làm kết quả thay đổi. Để xác định điều đang thực sự xảy ra, nghiên cứu mới này đã phân tích nhiều bộ dữ liệu một cách độc lập thay vì kết hợp chúng lại với nhau.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng, trong 19 năm gần đây, qua mỗi thập kỷ các đại dương đã ấm hơn khoảng 70% so với suy nghĩ trước đó. Trong bộ dữ liệu của NOOA, tốc độ tăng nhiệt ở bề mặt đại dương toàn cầu từ năm 1997 đến 2015 là 0,120C sau mỗi thập kỷ.

Anh Thư (Tổng hợp)