Kết thúc "cơn ác mộng": Báo hoa mai ăn thịt người bị bắn chết

T.Thủy

(Dân trí) - Một con báo hoa mai là thủ phạm gây ra cái chết cho 2 bé gái người Ấn Độ, đã bị lực lượng chức năng bắn hạ. Cái chết của con vật này đã giúp kết thúc "cơn ác mộng" của nhiều người dân.

Hai bé gái sống tại 2 ngôi làng gần nhau thuộc huyện Badgam, bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ, đã bị động vật hoang dã tấn công, giết chết và ăn thịt.

Lực lượng kiểm lâm địa phương sau khi điều tra và dựa vào các dấu vết sót lại tại hiện trường đã xác định thủ phạm gây ra 2 vụ việc gây chấn động này là một con báo hoa mai.

Chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm đã đặt các bẫy lồng và hệ thống bẫy ảnh để truy lùng dấu vết của con báo ăn thịt người, nhưng bất thành.

Kết thúc cơn ác mộng: Báo hoa mai ăn thịt người bị bắn chết - 1

Báo hoa mai là một trong những loài động vật hoang dã gây ra cái chết nhiều nhất cho người dân Ấn Độ (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Sự xuất hiện của con báo khiến người dân sống tại các ngôi làng trong khu vực huyện Badgam cảm thấy hoang mang, bất an và lo lắng có thể bị con vật tấn công. Chính quyền địa phương cũng đã khuyến cáo người dân không ra đường vào ban đêm và đi làm đồng thành từng nhóm đông người.

Sau một thời gian giăng bẫy nhưng bất thành, chính quyền huyện Badgam đã cho phép lực lượng kiểm lâm bắn hạ con báo này.

Mới đây, "cơn ác mộng" báo hoa mai ăn thịt người đã kết thúc khi lực lượng kiểm lâm huyện Badgam xác nhận đã bắn chết con báo hoa mai ở khu vực giáp ranh giữa làng Harwani và Samsan, 2 ngôi làng có nạn nhân bị báo hoa mai cắn chết.

Các chuyên gia nhận định con báo vừa bị bắn hạ chính là thủ phạm gây ra cái chết của 2 bé gái sống tại 2 ngôi làng này.

Mặc dù báo hoa mai ít khi ăn thịt người, những cá thể báo trưởng thành đủ sức để dễ dàng cắn chết những người trưởng thành nếu xảy ra đụng độ hoặc khi chúng bị kích động. Trường hợp báo hoa mai ăn thịt 2 bé gái kể trên được xem là hiếm khi xảy ra và dường như con báo này đã quá đói mới có hành động như vậy.

Báo hoa mai là loài động vật được phân bố rộng rãi khắp Ấn Độ, bao gồm các khu vực rừng, núi và đồng cỏ, do vậy, báo hoa mai rất thường xuyên chạm mặt với con người tại quốc gia này.

Trong những năm gần đây, số lượng báo hoa mai tại Ấn Độ đã có xu hướng tăng lên, nhờ các nỗ lực bảo tồn của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên, báo hoa mai vẫn đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa, bao gồm mất môi trường sống, săn bắt trộm và xung đột với con người.

Hiện ước tính có khoảng từ 12.000 đến 14.000 báo hoa mai sống tại Ấn Độ, chiếm khoảng 60% tổng số báo hoa mai trên toàn cầu. Đây là quần thể báo hoa mai lớn nhất thế giới.

Báo hoa mai thường xuyên lẻn vào những ngôi làng ở gần rừng hoặc nằm trong khuôn viên các khu bảo tồn động vật hoang dã để tìm kiếm thức ăn, dẫn đến nhiều trường hợp đụng độ giữa con người và báo hoa mai.

Báo hoa mai là một trong những loài động vật hoang dã gây ra cái chết nhiều nhất cho người dân Ấn Độ. Theo một thống kê vào cuối năm 2023, trong năm đã có hơn 50 người bị báo hoa mai tấn công, khiến 12 người thiệt mạng. Tuy nhiên, con số này có thể còn cao hơn vì nhiều vụ tấn công không được người dân báo cáo với chính quyền.

Theo ITN/AZAnimals