Đức trình làng máy bay 18 cánh thế hệ mới cất cánh thẳng đứng

(Dân trí) - Sau 6 năm sản xuất, hãng chế tạo máy bay nổi tiếng của Đức, E – volo đã chính thức ra mắt chiếc volocopter 2X, máy bay trực thăng cất cánh thẳng đứng (VTOL) thế hệ mới tại triển lãm AERO ở thành phố Friendrichshafen của Đức.

Video giới thiệu về mẫu chiếc volocopter 200 (VC200)

Đức trình làng máy bay 18 cánh thế hệ mới cất cánh thẳng đứng - 1

Mô hình máy bay 2X được thiết kế dựa trên nguyên mẫu chiếc volocopter 200 (VC200). Điểm khác biệt lớn nhất là thế hệ máy bay trực thăng mới này sử dụng 18 động cơ cánh quạt nhỏ, chạy hoàn toàn bằng điện. Điều này giúp những chiếc volocopter 2X giảm tiếng ồn hơn rất nhiều so với các thế hệ máy bay trực thăng cất cánh thẳng đứng khác.

Máy bay 2X sử dụng 18 động cơ cánh quạt nhỏ, chạy hoàn toàn bằng điện giúp giảm ồn đáng kể.
Máy bay 2X sử dụng 18 động cơ cánh quạt nhỏ, chạy hoàn toàn bằng điện giúp giảm ồn đáng kể.

Bộ khung của những chiếc volocopter 2X được làm từ nhựa bền siêu nhẹ, giúp nó dễ dàng cất cánh và tiết kiệm năng lượng hoạt động. Bên trong máy bay 2X, nội thất cũng được thiết kế rất nhỏ gọn để phù hợp với kích thức bộ khung, bao gồm 2 ghế ngồi bọc da và bộ phận lái. Bên cạnh đó, máy bay 2X còn được tích hợp cả một bộ điều khiển từ xa, cho phép nó có thể bay mà không cần người lái.

Máy bay 2X vừa có thể bay không người lái, vừa có thể bay với phi công như các trực thăng thông thường
Máy bay 2X vừa có thể bay không người lái, vừa có thể bay với phi công như các trực thăng thông thường

Các nhà sản xuất dự kiến những chiếc máy bay 18 cánh thế hệ mới này sẽ chính thức được đưa vào hoạt động vào năm 2018. Bất cứ ai sở hữu bằng lái VTOL (các phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng) đều có thể điều khiển những chiếc 2X. Còn những người không có bằng lái thì có thể trải nghiệm và sử dụng chúng như những chiếc taxi bay trong tương lai.

Dự kiến năm 2018, máy bay trực thăng 2X sẽ chính thức được đưa vào sử dụng.

Khánh Duy (Theo Designboom)