Đồ trang điểm chứa hóa chất ảnh hưởng đến nồng độ hormone ở phụ nữ

(Dân trí) - Đồ trang điểm là thứ mà hầu hết phụ nữ khi sử dụng không đắn đo suy nghĩ gì, nhưng một nghiên cứu mới đáng lo ngại chỉ ra rằng dùng đồ trang điểm có thể gây ra những phản ứng phụ không mong muốn.

Đồ trang điểm chứa hóa chất ảnh hưởng đến nồng độ hormone ở phụ nữ - 1

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các hóa chất có trong đồ trang điểm có thể ảnh hưởng đến nồng độ kích thích tố ở nữ giới.

Trong nghiên cứu, một nhóm các nhà khoa học đến từ Đại học George Mason đã tìm hiểu mối quan hệ giữa các hóa chất được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm mỹ phẩm và những thay đổi trong hormone sinh dục.

Tiến sĩ Anna Pollack, người dẫn dắt nghiên cứu, cho biết: “Đây là nghiên cứu đầu tiên xét nghiệm các hỗn hợp hóa chất được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân có liên quan đến kích thích tố ở những phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, khỏe mạnh, tiếp xúc nhiều mỹ phẩm trong kì kinh nguyệt. Nghiên cứu này được cải thiện trên nghiên cứu dựa vào một hoặc hai hóa chất”.


Trang điểm là điều không thể thiếu với phụ nữ.

Trang điểm là điều không thể thiếu với phụ nữ.

Đội nghiên cứu đã phân tích 509 mẫu nước tiểu từ 143 phụ nữ trong độ tuổi 18-44, những người không có bệnh mãn kinh nào, và không dùng thuốc tránh thai.

Phân tích cho thấy các mẫu nước tiểu có chứa các hóa chất gồm paraben và benzophenone.

Những hóa chất này có liên quan đến việc giảm hormone sinh dục khi phụ nữ tiếp xúc với cả hai loại.

Tuy nhiên, những hợp chất hóa chất khác có liên quan đến việc tăng hormone sinh dục – nhấn mạnh sự phức tạp của những hóa chất này.

Tiến sĩ Pollack bổ sung: “Điều chúng ta nên rút ra từ nghiên cứu này là chúng ta có lẽ nên thận trọng về những hóa chất trong các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc cá nhân ta sử dụng. Chúng tôi có những chỉ tiêu gần đây cho thấy các hóa chất như paraben có thể làm tăng nồng độ oestrogen. Nếu phát hiện này được xác nhận bởi các nghiên cứu sâu hơn, nó có thể có ảnh hưởng tới các bệnh liên quan đến oestrogen như ung thư vú”.

Lộc Ninh (Theo Mirror)