Điện thoại của bạn nên được bảo vệ bằng một lớp da mới?

(Dân trí) - Hãy quên những chiếc vỏ bảo vệ điện thoại vẫn thường dùng. Bây giờ điện thoại của bạn có vỏ giống như da người có thể nhạy cảm từ tác động bên ngoài.

Marc Teyssier tại Viễn thông Paris ở Pháp và các đồng nghiệp đã sáng chế ra một lớp da nhân tạo cho các thiết bị tương tác phản ứng với cảm ứng. Da có thể phát hiện nhiều cử chỉ, bao gồm trượt, kéo dài và xoay.

Điện thoại của bạn nên được bảo vệ bằng một lớp da mới? - 1

“Tôi muốn véo điện thoại của mình” Teyssier người thiết kế ra sản phẩm mới này chia sẻ. Da cũng nhạy cảm với những cử chỉ khác nhau bắt chước theo hành động và cảm xúc của con người.

Da nhân tạo được lập trình để liên kết các cử chỉ khác nhau với những cảm xúc nhất định. Áp lực mạnh đột ngột lên da có liên quan đến sự tức giận và gõ nhẹ chiếc điện thoại của mình như cách đẻ lôi kéo sự chú ý. Trong khi đó, tiếp xúc và vuốt ve liên tục mang đến sự thoải mái.

Nhóm nghiên cứu đã phát triển hai nguyên mẫu: một với lớp kết cấu thực tế gần như da người và một mẫu khác có bề mặt đồng đều hơn.

Da nhân tạo được làm bằng ba lớp, bao gồm một lớp dây đồng có thể co giãn được kẹp giữa hai lớp silicon. Áp lực lên da làm thay đổi điện tích theo hệ thống.

“Phát triển cảm biến là một thách thức”:Teyssier đã nói. Thách thức bây giờ là phát triển thứ gì đó có thể co giãn và cũng có thể phát hiện ra cảm ứng.

Nhóm nghiên cứu đã tạo ra một vỏ điện thoại, bàn phím cảm ứng máy tính và đồng hồ thông minh để chứng minh cách thức hoạt động của da nhân tạo. Công việc đang được trình bày trong tuần này tại Hội nghị chuyên đề ACM về Phần mềm và Công nghệ giao diện người dùng ở New Orleans, Hoa Kỳ.

Bước tiếp theo là làm cho làn da trở nên chân thực hơn, bao gồm cả lông tay và các nhiệt độ như da trên cơ thể người.

Kim Quyền

Theo Newscientist