Đầu tư sức khỏe tâm thần có thể mang lại lợi nhuận gấp bốn lần

(Dân trí) - Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy rằng đầu tư vào điều trị cho tình trạng sức khỏe tâm thần thông thường có thể có những lợi ích kinh tế cao.

Đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét giá trị kinh tế của việc chi tiêu cho sức khỏe tâm thần bên cạnh các yếu tố sức khỏe. WHO ước tính rằng mỗi 1 USD đầu tư vào điều trị trầm cảm và lo lắng có thể mang đến lợi nhuận 4 USD trong cải thiện sức khỏe và khả năng làm việc. Nghiên cứu đã tính toán chi phí điều trị dự tính trên 36 quốc gia cho giai đoạn 2016-2030, và thấy rằng khi có tính đến mức độ gia tăng trầm cảm và lo âu, đã tăng lên gần 50% trong giai đoạn 1990 và 2013, các chi phí này sẽ lên đến khoảng 147 tỷ USD. So với cùng kỳ, sự cải tiến 5% về năng suất lao động có giá trị khoảng 399 tỷ USD, và cải thiện sức khỏe nói chung có thể tăng thêm 310 tỷ USD, có nghĩa là tổng số tiền tiết kiệm có thể lên đến bốn lần so với đầu tư ban đầu.

Đầu tư sức khỏe tâm thần có thể mang lại lợi nhuận gấp bốn lần - 1

Ngân hàng Thế giới đã kết hợp với WHO đồng tổ chức một chuỗi các sự kiện xung quanh chủ đề phát triển toàn cầu, cho rằng sức khỏe tâm thần không nên để các nước riêng biệt giải quyết. Mặc dù có hàng trăm triệu người trên thế giới sống với rối loạn tâm thần, hiểu biết của chúng ta về sức khỏe tâm thần vẫn còn mù mờ. Đây không chỉ là vấn đề sức khỏe cộng đồng, mà là vấn đề phát triển. Chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ vì năng suất bị mất ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn.

Cải thiện các dịch vụ sức khỏe tâm thần trên toàn thế giới sẽ góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc để giảm tỷ lệ tử vong sớm do bệnh không lây nhiễm xuống còn 1/3 trước năm 2030, với sự tập trung vào phòng ngừa, điều trị và nâng cao sức khỏe tinh thần và hạnh phúc.

N.T.H (Theo Pan European Networks)