Cùng thăm quan tòa tháp xoáy hút khói sắp được mở cửa của Đài Loan

(Dân trí) - Mặt tiền, mái và ban công của tòa nhà này sẽ có khoảng 23.000 cây xanh – số lượng cây gần bằng Công viên Trung tâm của New York. Tòa nhà này sẽ có 40 căn hộ cao cấp.


Ở Đài Bắc, Đài Loan có một tòa tháp hình xoáy hút khói sắp hoàn thiện.

Ở Đài Bắc, Đài Loan có một tòa tháp hình xoáy hút khói sắp hoàn thiện.

Kiến trúc sư trưởng của công trình – ông Vincent Callebaut - cho biết các cây này sẽ hấp thụ khoảng 130 tấn CO2 mỗi năm – tương đương với lượng CO2 mà 27 chiếc ô tô thải ra.

Được đặt tên là Tháp Tao Zhu Yin Yuan hay Vườn Agora, tòa nhà này vừa mới được cất nóc trong tháng 7 và sẽ mở cửa vào mùa thu này. Hãy cùng thăm quan bên trong tòa nhà:


Có diện tích sàn là 42.335 m2, với cấu trúc là một đường xoắn kép 90 độ từ chân đến đỉnh, mẫu thiết kế này mô phỏng một chuỗi ADN.

Có diện tích sàn là 42.335 m2, với cấu trúc là một đường xoắn kép 90 độ từ chân đến đỉnh, mẫu thiết kế này mô phỏng một chuỗi ADN.


Tòa nhà chọc trời 20 tầng này nằm ở quận XinYi – trung tâm thành phố Đài Bắc.

Tòa nhà chọc trời 20 tầng này nằm ở quận XinYi – trung tâm thành phố Đài Bắc.


Tầng trên đã hoàn thành vào tháng 7 năm 2017.

Tầng trên đã hoàn thành vào tháng 7 năm 2017.


Bức ảnh bên phải minh họa diện mạo của tòa nhà sau khi cây cối được trồng đầy đủ.

Bức ảnh bên phải minh họa diện mạo của tòa nhà sau khi cây cối được trồng đầy đủ.


Công ty cho biết các cây cảnh ở ban công sẽ hấp thụ 130 tấn CO2 mỗi năm – một phần nhỏ trong tổng số 260 triệu tấn CO2 mà Đài Loan phát thải trong năm 2008.

Công ty cho biết các cây cảnh ở ban công sẽ hấp thụ 130 tấn CO2 mỗi năm – một phần nhỏ trong tổng số 260 triệu tấn CO2 mà Đài Loan phát thải trong năm 2008.


Cây cũng sẽ được trồng trong hành lang có sàn bằng thủy tinh của tòa tháp.

Cây cũng sẽ được trồng trong hành lang có sàn bằng thủy tinh của tòa tháp.


Mỗi một căn hộ đều có một phòng khách, phòng ăn, phòng gia đình, phòng bếp, và nhiều phòng ngủ và khu thay đồ.

Mỗi một căn hộ đều có một phòng khách, phòng ăn, phòng gia đình, phòng bếp, và nhiều phòng ngủ và khu thay đồ.


Tòa nhà có hai căn penthouse (căn hộ tầng mái), mỗi căn rộng 550m2.

Tòa nhà có hai căn penthouse (căn hộ tầng mái), mỗi căn rộng 550m2.


Dân cứ ở đây sẽ có một góc quan sát Đài Bắc tuyệt đẹp từ sân thượng …

Dân cứ ở đây sẽ có một góc quan sát Đài Bắc tuyệt đẹp từ sân thượng …


… và bơi ở bể bơi trong nhà.

… và bơi ở bể bơi trong nhà.


Các tiện nghi khác bao gồm nhà để xe và trung tâm thể dục – cả hai đều thông thoáng và sử dụng ánh sáng tự nhiên.

Các tiện nghi khác bao gồm nhà để xe và trung tâm thể dục – cả hai đều thông thoáng và sử dụng ánh sáng tự nhiên.


Ông Callebaut là một kiến trúc sư người Bỉ rất nổi tiếng vì những tòa nhà đầy cây xanh của mình. Ông coi tòa tháp mới này là một bước tiến nhỏ hướng tới phát triển bền vững.

Ông Callebaut là một kiến trúc sư người Bỉ rất nổi tiếng vì những tòa nhà đầy cây xanh của mình. Ông coi tòa tháp mới này là một bước tiến nhỏ hướng tới phát triển bền vững.

Trong các dự án khác của Callebaut, có dự án cải tạo tổng thể một khu công nghiệp ở Brussels, Bỉ bằng cách xây dựng thêm những ngôi nhà sang trọng, nhà hàng, cửa hiệu, khu văn phòng và nhà kính. Công ty của ông đã đệ trình dự án này lên chính quyền địa phương để xem xét.

Ông cũng thiết kế bến phà có hình con cá đuối ở Seoul, Hàn Quốc. Các thiết kế về cấu trúc được tiết lộ vào tháng 6 vừa rồi cho thấy công trình này cũng được bao phủ bởi cây xanh.

Callebaut cũng thiết kế một tòa nhà sử dụng năng lượng mặt trời và gió ở Cairo, Ai Cập. Công trình này đang được xây dựng và sẽ có vườn cộng đồng trên mái với các bức tường sống động bằng cây xanh.

Công trình xây dựng Vườn Agora được khởi công năm 2013, và dự kiến sẽ hoàn thiện vào tháng 9 tới.

Anh Thư (Theo BI)