Chiêm ngưỡng những giây phút nguyệt thực hiếm hoi trong thời tiết xấu ở Huế
(Dân trí) - Từ giữa đêm qua cho đến rạng sáng ngày hôm nay (28/7), PV đã thức gần như nguyên đêm để ghi nhận lại hình ảnh của nguyệt thực toàn phần.
Nguyệt thực theo khoa học giải thích, là hiện tượng mặt trăng bị che khuất bởi bóng của trái đất trước ánh sáng của mặt trời, khi mặt trăng đi vào hình chóp bóng của Trái Đất, đối diện với Mặt Trời.
Do mặt trăng không tự phát ra ánh sáng, chúng ta nhìn thấy mặt trăng là nhờ có ánh sáng của mặt trời chiếu vào mặt trăng, mặt trăng phản lại ánh sáng nên chúng ta nhìn thấy mặt trăng. Nhưng vào thời điểm mặt trăng - trái đất - mặt trời thẳng hàng nhau, trái đất đã che khuất ánh sáng của mặt trời chiếu đến mặt trăng, tức là mặt trăng đứng sau bóng của trái đất, lúc này mặt trăng tối đen dần do bị khuất sau bóng trái đất. Thời điểm và hiện tượng này gọi là nguyệt thực.
Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi ánh sáng mặt trời trực tiếp đến mặt trăng bị bóng của trái đất che hoàn toàn. Ánh sáng duy nhất nhìn thấy được là khúc xạ qua bóng tối của trái đất. Ánh sáng này có màu đỏ vì cùng lý do hoàng hôn có màu đỏ, do sự tán xạ Rayleigh của các tia sáng màu có bước sóng ngắn hơn. Bởi vì màu đỏ của nó, nguyệt thực toàn phần đôi khi được gọi là mặt trăng máu.
Tại TP Huế vào khuya qua (27/7) từ lúc gần 0h cho đến 4h sáng hôm sau, do thời tiết mưa và mây dày nên thỉnh thoảng mới thấy được hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Cụ thể từ 0h30’ mặt trăng bắt đầu bị bóng nửa tối của trái đất che khuất dần dần. Từ lúc 2h10’ sáng 28/7, mặt trăng đã bị che khuất gần hết, từ vầng trăng tròn của đêm rằm đã còn lại vầng trăng khuyết. Gần 2h30’, mặt trăng bị che lấp gần như hết toàn bộ.
Từ 3h15’ đến 4h, trên bầu trời không còn mặt trăng. Lúc này mặt trăng nằm ở trung tâm của bóng tối. Cho đến 4h15’ sáng, nguyệt thực toàn phần kết thúc nhưng không thấy mặt trăng ló dạng bởi mây dày và thời tiết xấu đã che khuất mặt trăng.
Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận nguyệt thực do PV thực hiện:
Đại Dương