Các nha sĩ lấy ra hơn 500 chiếc răng từ miệng của một cậu bé… 7 tuổi

(Dân trí) - Cậu bé 7 tuổi ở Ấn Độ đã khiến các nha sĩ tá hoả khi phát hiện đã đến hơn 500 chiếc răng trong miệng.

P. Ravindran là cậu bé kì lạ sở hữu số lượng răng kỉ lục, đã được đưa đến bệnh viện Nha khoa Saveetha ở Chennai để điều trị sưng hàm dưới bên phải.

Các nha sĩ lấy ra hơn 500 chiếc răng từ miệng của một cậu bé… 7 tuổi - 1
Cậu bé ở Ấn Độ có tới hơn 500 chiếc răng trong miệng.

"Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều chiếc răng như vậy ở một đứa trẻ", Pratibha Ramani, giáo sư và Trưởng khoa Bệnh lý Răng miệng cho biết.

Các nha sĩ đã yêu cầu chụp X-quang và CT và phát hiện "cấu trúc giống như túi" trong miệng của cậu bé có chính xác 526 răng. Sự phát triển giống như khối u đã ngăn chặn sự phát triển răng hàm vĩnh viễn ở cậu bé ở phía bị ảnh hưởng.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề, các nha sĩ xác định phẫu thuật là cần thiết để điều trị tình trạng hiếm gặp này cho cậu bé. Tuy nhiên, phải mất "vài giờ" để thuyết phục P. Ravindran.

Các bác sĩ đã phải mất khoảng một tiếng rưỡi để thực hiện gây mê, sau đó là 5 giờ phẫu thuật liên tục để lấy 526 chiếc răng ra khỏi "túi".

"Răng có kích thước khác nhau, dao động trong khoảng 0,1 mm đến 15 mm. Chúng trông giống như những viên ngọc trai trong một con hàu. Ngay cả những mảnh nhỏ nhất cũng có một lớp tráng men như một chiếc rang”, các bác sĩ cho biết.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng của cậu bé hiện vẫn chưa được xác định nhưng các bác sĩ cho rằng có thể là do di truyền. Thậm chí các bác sĩ còn nghĩ đến khả năng thực hiện một nghiên cứu để xem liệu bức xạ từ các tháp điện thoại di động có phải là một nguyên nhân không.

Khôi Nguyên

Theo Science Alert