Vụ Phó Bí thư xã ở Hà Nội tự bầu 75 phiếu cho mình: Hôm nay bầu cử lại

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tráng Việt (Hà Nội) đã có vi phạm trong quá trình đi bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nên các cử tri trên địa bàn này hôm nay (6/6) phải đi bầu cử lại.

Vụ Phó Bí thư xã ở Hà Nội tự bầu 75 phiếu cho mình: Hôm nay bầu cử lại - 1

Sáng 6/6, hàng trăm cử tri tại xã Tráng Việt đã đi bầu cử lại đại biểu HĐND tại đơn vị bầu cử số 4 (Ảnh: Phú Đỗ).

Sáng 6/6, hàng trăm cử tri tại xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) đã đi bầu cử lại đại biểu HĐND tại đơn vị bầu cử số 4. Việc các cử tri nơi đây phải đi bầu cử lại là do ngày 23/5 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Hùng và ông Nguyễn Hữu Hoàn (người địa phương) đã có vi phạm trong kỳ bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tổ bầu cử này.

Vụ Phó Bí thư xã ở Hà Nội tự bầu 75 phiếu cho mình: Hôm nay bầu cử lại - 2

Quang cảnh bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN).
 

Ông Nguyễn Xuân Hùng là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đồng thời là Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt; cũng là ứng cử viên đại biểu HĐND xã tại đơn vị bầu cử số 4.

Ông Nguyễn Hữu Hoàn là Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4.

Lo ngại bản thân sẽ không trúng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Hùng đã câu kết với ông Hoàn để lấy đi 75 phiếu bầu mang về nhà gạch tên các ứng cử viên khác, bầu cho ông Hùng rồi nhờ người bỏ vào hòm phiếu.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Huyện ủy Mê Linh đã khai trừ Đảng đối với ông Hùng và ông Hoàn. Đồng thời, danh sách ứng viên HĐND trên địa bàn giảm từ 7 người xuống còn 6 người (đã loại ông Nguyễn Xuân Hùng).

Vụ Phó Bí thư xã ở Hà Nội tự bầu 75 phiếu cho mình: Hôm nay bầu cử lại - 3

Hình ảnh cử tri trên địa bàn đi bầu cử lại tại đơn vị bầu cử số 4 vào sáng 6/6 (Ảnh: Phú Đỗ).

Theo quy định, việc bầu cử lại ở Tổ bầu cử số 4 sẽ được tiến hành trong cả ngày, kết thúc vào 19h tối nay. Theo danh sách, sẽ có 1.260 cử tri đi bầu cử lại tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh.

Trao đổi với báo chí, ông Phùng Minh Chiến - Phó Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh cho biết, sau khi vụ việc vi phạm bầu cử xảy ra, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo hết sức quyết liệt trên tinh thần công khai, động viên nhân dân.

"Chúng tôi đã thành lập Đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên. Xác minh vi phạm và tiến hành khai trừ Đảng với ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và ông Nguyễn Hữu Hoàn - Đảng viên của chi bộ, Tổ trưởng Tổ bầu cử tổ 4 xã Tráng Việt" - ông Chiến nói.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội