Hà Tĩnh:

Yêu cầu cắt ngay “khối u” hơn 2000 xe quá thời hạn kiểm định vẫn lưu hành

(Dân trí) - Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm nghiêm pháp luật, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vừa có yêu cầu Sở GTVT tỉnh này chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng sớm cắt “khối u” đối với hơn 2000 xe quá đát, quá thời hạn kiểm định vẫn lưu hành.

Tại cuộc kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm vừa mới kết thúc hôm 20/12, nhiều đại biểu bày tỏ sự bức xúc đối với tình trạng xe quá khổ quá tải vẫn hoành hành , đặc biệt là tại địa bàn huyện Kỳ Anh nơi có khu công nghiệp Vũng Áng tập trung nhiều mỏ đất, đá nhất của cả tỉnh. Thực trạng này không chỉ gây mất trật tự  an toàn giao thông mà là nguyên nhân chính khiến các tuyến đường trong đó có nhiều tuyến đường là sức đóng góp trực tiếp của nhân dân xuống cấp nghiêm trọng.

Một loạt xe đưa đón học sinh quá thời hạn kiểm định vẫn vô tư hoạt động 
Một loạt xe đưa đón học sinh quá thời hạn kiểm định vẫn vô tư hoạt động tại địa bàn huyện Kỳ Anh   

Một  thực trạng khác liên quan đến xe cơ giới được đưa ra khiến nhiều đại biểu giật mình, đó là hiện tỉnh này hiện còn hơn hơn 2000 xe quá thời hạn kiểm định vẫn lưu hành. Ngoài một số lượng lớn các phương tiện không đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật đăng kiểm thì ý thức chấp hành quy trình đăng kiểm của chủ các phương tiện là những lý do chính dẫn đến thực trạng nêu trên.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ông Nguyễn Thanh Bình chỉ rõ để xẩy ra thực trạng nêu trên là do trách nhiệm của Sở GTVT tỉnh này và một số cơ quan có thẩm quyền khác. “Đến 2000 xe quá thời hạn kiểm định vẫn lưu hành. Cái này là do lỗi của ngành giao thông. Các anh có công cụ trong tay mà ta không làm được thì không thể cho phép. Nếu cơ quan chức trách làm nghiêm thì không có cớ chư mà xe không đăng kiểm, không đủ điều kiện có thể tự do lưu hành như thế được”- ông Bình nói.

Không chỉ nêu rõ sự thiếu trách nhiệm của ngành giao thông, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh còn nói thực trạng xe quá tải hoành hành, xe quá đăng kiểm vẫn lưu hành có sự tiếp tay của cán bộ làm nhiệm vụ. “Có tình trạng xe vi phạm chọn thời điểm, chọn giờ để lưu thông chứ không phải không có đâu. Có cái này là do cán bộ chúng ta nữa đấy”- ông Bình cho hay.

Không để thực trạng này kéo dài gây mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu lãnh đạo Sở GTVT tỉnh này chủ trì, phối hợp ngay với công an tỉnh vào cuộc, cắt ngay khối u nói trên.

“Tôi yêu cầu sở GTVT, công an, trong đó là cơ quan đăng kiểm, thanh tra phải làm quyết liệt, nghiêm túc, xử lý mạnh tay đối với các trường hợp sai phạm. Phải làm nghiêm để loại bỏ ngay được số xe này” – ông Bình yêu cầu.


 (Thực hiện: Tiến Hiệp)

Văn Dũng