Đắk Lắk:

Xe tải đâm thẳng vào đuôi xe ben, tài xế và phụ xe nguy kịch

(Dân trí) - Chiếc xe tải lưu thông trên đường quốc lộ trong đêm đã đâm trực diện vào đuôi xe ben đang qua đường để sửa lốp, khiến cho tài xế và phụ xe tải bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 24/3, trên đoạn đường Hồ Chí Minh (QL 14 cũ) đoạn qua địa phận thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một chiếc xe tải và chiếc xe ben.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên chiếc xe ben mang BKS 47P-2332 do tài xế Trương Xuân Trường (41 tuổi, ngụ huyện Krông Năng) điều khiển theo hướng TP. Buôn Ma Thuột đi tỉnh Gia Lai đang cho xe qua đường để làm lại lốp thì bất ngờ chiếc xe tải mang BKS 47C-069.13 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông cùng chiều, chạy với tốc độ cao đã đâm thẳng vào đuôi xe ben.

Cú va chạm mạnh đã khiến tài xế xe tải cùng phụ xe bị thương nặng và được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe tải bẹp dúm phần đầu sau cú va chạm
Chiếc xe tải bẹp dúm phần đầu sau cú va chạm

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị vỡ nát và hư hỏng phần đầu xe, nhiều mảnh rơi vỡ trên đường. Riêng chiếc xe ben cũng bị bể vành và hư hỏng nhẹ phần thùng xe.

Sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT thị xã Buôn Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thúy Diễm