Quảng Bình:

Xe khách đối đầu ô tô con trong đêm mùng 2 Tết

(Dân trí) - Vào khoảng 23 giờ 30 ngày 17/2 (mùng 2 Tết), tại TP Đồng Hới, Quảng Bình đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khi một xe khách đã đâm trực diện vào một chiếc xe ô tô 5 chỗ chạy ngược chiều.

Theo đó, một chiếc xe khách đang chạy hướng Nam – Bắc đã đâm vào xe ôtô con 5 chỗ mang BKS 73A – 075.98. Sự việc khiến chiếc ô tô con hư hỏng nặng, xe xoay ngang đường, lốp văng ra xa khỏi xe.

Ô tô khách bị hư hỏng nặng phần đầu xe phía bên phụ.

Chiếc xe ô tô con hư hỏng nặng sau vụ tai nạn
Chiếc xe ô tô con hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

Tài xế xê ôtô mang BKS 73A – 075.98 là Phạm Ngọc Vinh (29 tuổi, trú phường Hải Đình, TP.Đồng Hới) được người dân đem đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, sau vụ tai nạn, tài xế Vinh bị gãy tay, phải phẫu thuật cấp cứu. Các hành khách trên xe khách đều an toàn, không ai bị thương sau vụ tai nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để xứ lý, đề phòng cháy nổ. Lực lượng CSGT cũng đã kịp thời phân luồng, tránh ùn tắc giao thông.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ

Đặng Tài