Quảng Bình:

Thiếu quan sát, ô tô đâm thẳng vào tàu hỏa

(Dân trí) - Lúc 7 giờ sáng, 2/11, đoàn tàu khách SE 19 đang chạy theo hướng Bắc – Nam, khi đến Km 540+070, đoạn thuộc địa phận xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh thì bất ngờ bị một chiếc ô tô tông vào toa cuối.

Hậu quả chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS 73A - 03753 do lái xe Lê Hoài Anh (SN 1986, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển bị nát phần đầu, rất may lái xe thoát nạn.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và bước đầu điều tra nguyên nhân vụ việc (Ảnh: Hồ Minh)
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và bước đầu điều tra nguyên nhân vụ việc (Ảnh: Hồ Minh)

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô nói trên đang chạy băng qua đường sắt không có rào chắn nhưng có đèn hiệu cảnh báo, tuy nhiên do lái xe không làm chủ được tốc độ và thiếu quan sát nên đã tông vào toa cuối của đoàn tàu.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, trong những năm gần đây, ở tỉnh Quảng Bình đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn tàu hỏa khiến nhiều người chết thương tâm. 

Đặng Tài