Nam Định:

Thêm một câu cầu hoàn thành chỉ sau 6 tháng thi công

(Dân trí) - Sau hơn 6 tháng thi công, sáng ngày 9/1, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Tân Phong trên tuyến QL 21B bắc qua sông Đào thuộc tỉnh Nam Định.

Tới tham dự buổi lễ khánh thành có ông Nguyễn Văn An, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, ông Mutsuya Mori, Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp pháp quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam cùng các lãnh đạo thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh Nam Định.

Cầu Tân Phong (Lý trình: Km 101 + 506,84) tổng chiều dài gần 684m (bằng bê-tông cốt thép); bề mặt cầu rộng 12 m, khổ thông thuyền BxH= 50 m x 9,5 m với tổng mức đầu tư hơn 463 tỷ đồng.Công trình khởi công vào 14/6/2015 và được hoàn thành vào đầu tháng 12/2015.

Các lãnh đạo trong buổi lễ thông xe cầu Tân Phong
Các lãnh đạo trong buổi lễ thông xe cầu Tân Phong

Đây là dự án được xây dựng bằng nguồn vốn ODA của Nhật Bản và một phần vốn ngân sách, thuộc Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án 6 quản lý và do Tổng Công ty tư vấn thiết kế GTV-CTCP (TEDI), Công ty CP tư vấn 2 tư vấn thiết kế; Liên danh KEI-OC-TEDI tư vấn giám sát.

Cầu Tân Phong được chính thức đưa vào sử dụng giúp nối liền đường vành đai I thành phố Nam Định, nâng cao hiệu quả khai thác của tuyến đường vành đai, góp phần cải thiện mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh Nam Định.

Cầu Tân Phong chính thức được thông xe
Cầu Tân Phong chính thức được thông xe

Ông Vũ Văn Ninh cho biết, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ tích cực có hiệu quả của các tổ chức tín dụng đến từ nhiều nước đối tác, đặc biệt là Nhật Bản để hoàn thành dự án. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Giao thông vận tải, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định, Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu đã nỗ lực sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành cây cầu Tân Phong đạt yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình, sớm đưa vào khai thác, sử dụng vào thời điểm trước tết Âm lịch 2016, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân địa phương.

Sau khi cầu Tân Phong được thông xe, các phương tiện giao thông di chuyển theo hướng từ các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Cổ Lễ, Xuân Trường, Hải Hậu đi tỉnh Thái Bình, thành phố Hải Phòng và theo chiều ngược lại sẽ rút ngắn được 10km so với hiện nay.

Đức Văn