Phú Yên: Hoàn thành thông xe trên Quốc lộ 1

(Dân trí) - Từ tỉnh nằm trong tốp thi công ì ạch, bị nhắc nhở nhiều về chậm tiến độ trong thi công mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1, nay tỉnh Phú Yên lại là địa phương hoàn thành thông xe sớm so với các tỉnh thành cả nước.

 

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể dự lễ cắt băng thông xe tuyến Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể dự lễ cắt băng thông xe tuyến Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên

Ngày 13/10, Bộ Giao thông - Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên và Binh đoàn 12 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tổ chức thông xe dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ km1265 đến km 1353+300 qua tỉnh Phú Yên. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16/10.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên có chiều dài 66,2 Km, với tổng kinh phí 4.300 tỷ đồng. Công trình có quy mô nền đường rộng từ 20,5 đến 22,5m, gồm bốn làn xe cơ giới với vận tốc thiết kế 80 km/giờ và hai làn xe thô sơ, cùng dải phân cách, dải an toàn, hệ thống thoát nước dọc... Đặc biệt, trên tuyến có cầu vượt đường sắt Việt Nam tại thị trấn Chí Thạnh (lý trình km 1303+040), quy mô lớn nhất dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1.

Từ tỉnh bị phàn nàn vì thi công chậm, Phú Yên bứt tốc thành địa phương hoàn thành sớm thông xe so với nhiều tỉnh trong cả nước
Từ tỉnh bị phàn nàn vì thi công chậm, Phú Yên bứt tốc thành địa phương hoàn thành sớm thông xe so với nhiều tỉnh trong cả nước

Để triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên, có 4.622 hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, nhiều nhất trên toàn tuyến Quốc lộ 1.

Ông Lê Văn Trúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, khẳng định sau khi đưa vào khai thác, công trình góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh; làm động lực phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh khu vực miền Trung; rút ngắn đáng kể thời gian hành trình, nâng cao hiệu quả khai thác cho các phương tiện giao thông và giảm thiểu tai nạn; đảm bảo chiến lược phát triển mạng lưới giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020.

QL 1 qua tỉnh Phú Yên đẹp như mơ sau khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng
QL 1 qua tỉnh Phú Yên đẹp như mơ sau khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng

Tại buổi lễ thông xe, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Phú Yên, đặc biệt là sự hợp tác thống nhất của người dân với chính quyền trong tỉnh và các nhà thầu để sớm giao mặt bằng dự án triển khai và hoàn thành sớm.

N.Sơn – D.Công