Quảng Trị:

Khởi công xây dựng đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế trọng điểm Đông Nam

(Dân trí) - Công trình đường nối Khu công nghiệp Đông Nam tỉnh Quảng Trị đến cảng Cửa Việt có vốn đầu tư 700 tỉ đồng vừa được UBND tỉnh Quảng Trị, Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức khởi công ngày 9/8. Công trình có ý nghĩa quan trọng, khi hoàn thành sẽ tạo diện mạo, động lực mới trong xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Trị.

Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định 42/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015, bao gồm 17 xã, thị trấn thuộc các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, có tổng diện tích tự nhiên 23.792 ha, quy mô dân số 77.000 người.

Đây là Khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, có tính đột phá của tỉnh Quảng Trị, là cực phát triển quan trọng của vùng Trung bộ, trung tâm giao thương quốc tế, trung tâm công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, điện năng, du lịch, thương mại dịch vụ, cảng biển lớn của vùng Trung bộ, phát triển đô thị và những ngành kinh tế khác gắn với Hành lang kinh tế Đông - Tây…

Triển khai xây dựng công trình giao thông trục dọc Khu Kinh tế trọng điểm tại Quảng Trị
Triển khai xây dựng công trình giao thông trục dọc Khu Kinh tế trọng điểm tại Quảng Trị

Theo ông Trần Văn Đoàn – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, công trình nói trên có vốn đầu tư 700 tỉ đồng. Đây là công trình có quy mô thuộc công trình giao thông cấp II, với chiều dài toàn tuyến 23,575 km đi qua 7 xã của 2 huyện Hải Lăng và Triệu Phong. Nền đường rộng 50m, gồm 2 nhánh, mặt đường rộng 34m, giải phân cách rộng 4m, vỉa hè rộng 12m.

Công trình đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương. Khi công trình hoàn thành sẽ tạo diện mạo mới, động lực mới trong xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Đức Chính yêu cầu thúc đẩy việc giải phóng mặt bằng, đảm bảo việc thi công đúng tiến độ
Ông Nguyễn Đức Chính yêu cầu thúc đẩy việc giải phóng mặt bằng, đảm bảo việc thi công đúng tiến độ

Tại lễ khởi công dự án, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thúc đẩy thi công và hoàn thành đúng tiến độ. Ban quản lý Khu kinh tế giám sát, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai xây dựng.

Công trình được triển khai sẽ tạo nên diện mạo mới, thúc đẩy việc kêu gọi, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam
Công trình được triển khai sẽ tạo nên diện mạo mới, thúc đẩy việc kêu gọi, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam

Đ. Đức