Khánh Hòa:

Dân “tháo chạy” khỏi nhà sắp sập vì sống gần quốc lộ 1A

(Dân trí) - Nạn nhân là gia đình bà Võ Thị Mai (84 tuổi, trú đại lộ Hùng Vương, QL 1A, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Khánh Hòa), sau khi bị mưa lớn cuốn xói móng nhà, dọa sập.

 

Mưa lớn khiến nhà bà Mai xói lở nghiêm trọng
Mưa lớn khiến nhà bà Mai xói lở nghiêm trọng

Theo gia đình bà Mai, vào rạng sáng ngày 21/11, tại địa bàn phường Cam Nghĩa có mưa vừa, mưa to kéo dài. Đến khoảng 1h cùng ngày, nước như lũ dồn về phía quốc lộ 1A để thoát theo hệ thống cống thu ven quốc lộ, nhưng hệ thống này không thoát kịp khiến nước dâng cao. Vụ việc đã khiến căn nhà (rộng 4,5m; dài 25m) của bà Mai có nền móng sâu 2m bị nước xói đứt, khiến căn nhà mất cân bằng, xuất hiện hàng loạt vết rạn nứt có nguy cơ đổ sập.

Bà Phạm Thị Văn (47 tuổi), con bà Mai bức xúc: “Từ ngày công ty 194 (Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 194 - dự án QL1A đoạn Km 1488-Km1525, Khánh Hòa) làm đường, thì gia đình tôi ngập trong biển nước khi có mưa, không chỗ ăn, chỗ ngủ, rất khổ sở. Công ty 194 xây trước nhà tôi một miệng cống nhưng miệng cống quá nhỏ nên lưu lượng nước trong tổ dân phố chảy ra quá lớn, lỗ cống không thoát kịp khiến ngập cả tổ dân phố”.

Nhận thấy căn nhà mất an toàn, có thể đe dọa đổ sập, gia đình bà Mai đã thu dọn đồ đạc “tháo chạy” và thông báo sự việc cho UBND phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh. Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Cam Nghĩa, cho biết, ngay sau sự việc, phường cùng thành phố đã cử lực lượng tiến hành gia cố, khắc phục sạt lở móng nhà cho hộ bà Mai.

Theo ông Thạch, do căn nhà bà Mai nằm gần miệng cống ven quốc lộ 1A, nhưng hiện nay dự án mở rộng quốc lộ 1A thiết kế miệng cống thay đổi so với trước, kèm mưa lớn nên dẫn đến xói lở. Về việc ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho dân, Chủ tịch phường Cam Nghĩa cho rằng, trong vụ việc này, nhà đầu tư BOT là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 194 (dự án QL1A đoạn Km 1488-Km1525, Khánh Hòa) phải có trách nhiệm khắc phục, đền bù.

Gia đình bà Mai đã di tản khỏi căn nhà do mất an toàn
Gia đình bà Mai đã di tản khỏi căn nhà do mất an toàn

“Việc nứt nhà đó thì có trách nhiệm của đơn vị thi công 194 (Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 194). Trách nhiệm của phường, của thành phố cũng đã chiết tính giá trị và cùng các đơn vị kiểm kê thiệt hại của người dân. Về nguyên tắc, khi thi công làm ảnh hưởng đến công trình lân cận thì có trách nhiệm làm hồ sơ chi trả tiền bảo hiểm công trình cho dân”, ông Thạch nhấn mạnh.

Trước đó như báo Dân trí đã phản ánh, vào ngày 3/11, sau trận mưa lớn kéo dài, 700 hộ dân sinh sống ven quốc lộ 1A đoạn qua phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh đã bất ngờ bị “nhấn chìm” trong nước. Người dân phường Cam Nghĩa cho hay, suốt hơn 2 thập kỷ qua, chưa khi nào nhà dân ven quốc lộ 1A lại bị ngập khủng khiếp khi dự án nâng cấp quốc lộ 1A đoạn qua TP Cam Ranh thông tuyến.

Ngay sau sự việc này, UBND TP Cam Ranh, cho biết, đã yêu cầu nhà đầu tư BOT là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 194 (dự án QL1A đoạn Km 1488-Km1525, Khánh Hòa) khẩn trương rà soát, kiện toàn hệ thống thoát nước trên quốc lộ.

Viết Hảo