Vụ cô giáo và 5 học sinh bị đâm tại trường: Học sinh đã đến trường bình thường

(Dân trí) - Vụ án mạng nghiêm trọng tại Trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) không chỉ khiến học sinh, giáo viên và phụ huynh hoang mang lo lắng mà còn gây chấn động dư luận những ngày qua. Sau nhiều ngày xảy ra vụ việc, các học sinh và giáo viên đã trở lại trường bình thường.

Ngày 6/5, sau 4 ngày xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Trường Tiểu học Đồng Lương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa), học sinh của nhà trường đã trở lại lớp học bình thường.

Vụ cô giáo và 5 học sinh bị đâm tại trường: Học sinh đã đến trường bình thường - 1
Trường Tiểu học Đồng Lương, nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng vào ngày 3/5.

Trước đó, ngay sau khi vụ án xảy ra, trong ngày 4/5, Trường Tiểu học Đồng Lương chỉ có 89/398 học sinh đến lớp. Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên liên lạc trực tiếp với phụ huynh học sinh của lớp mình phụ trách để phụ huynh yên tâm đưa con em đến trường.

Thầy Lê Thiên Quang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Lương thông tin, ngày thứ 2 (6/5), đã có 392/398 học sinh trở lại lớp học bình thường. Chỉ có 6 em học sinh vắng mặt, trong đó 4 em hiện đang điều trị tại bệnh viện, 2 em nghỉ học có lý do.

Đến thời điểm này, mọi hoạt động giáo dục cũng như tâm lý, tư tưởng của giáo viên và học sinh nhà trường đã ổn định trở lại.

Đây là thời điểm học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi kết thúc học kỳ II năm học 2018 - 2019, nếu học sinh nghỉ học nhiều sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập và kết quả kỳ thi của các em.

Thầy Quang chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra, đa số phụ huynh đều có tâm lý hoang mang, lo lắng. Nhà trường tiếp tục phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh tuyên truyền đến phụ huynh ở từng lớp học, động viên con em mình yên tâm đến lớp học bình thường.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền xã Đồng Lương phân công nhiệm vụ cụ thể đến cán bộ thôn, bản đến từng nhà vận động, tuyên truyền để các em học sinh đến lớp học.

Nhà trường cũng đề nghị UBND xã Đồng Lương tăng cường thêm lực lượng công an viên đến làm việc tại trường, đặc biệt là thời điểm đầu giờ học, các giờ ra chơi và giờ tan học, để phụ huynh yên tâm đưa con em đến trường.

Mặc dù vết thương ở tay trái vẫn còn băng bó, nhưng cô giáo Trần Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, đã xin xuất viện và trở lại trường để lên lớp.

Vụ cô giáo và 5 học sinh bị đâm tại trường: Học sinh đã đến trường bình thường - 2
Cô giáo Trần Thị Thanh đã trở lại trường công tác bình thường.

Trước đó, như tin Dân trí đã thông tin, vào lúc 9h ngày 3/5, tại Trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh xảy ra vụ án giết người.

Bước đầu xác định, nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) đã dùng dao nhọn đâm trọng thương 5 học sinh và 1 cô giáo.

Các nạn nhân gồm: cô giáo Trần Thị Thanh (SN 1978); cháu Lê Văn Đông (SN 2008, lớp 5B, ở thôn Chiềng Khạt); cháu Lê Thị Diệp Tuyền (SN 2010, lớp 3B, thôn Cốc Mốc); cháu Phạm Đức Huynh (SN 2009, lớp 4B, ở thôn Cốc Mốc); cháu Lê Minh Triệu (SN 2009, lớp 4B, thôn Chiềng Khạt); cháu Lê Hữu Phước (SN 2008, lớp 5A, thôn Cốc Mốc), đều thuộc xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Cháu Lê Hữu Phước đã tử vong trên đường đi cấp cứu, các nạn nhân còn lại bị thương hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh.

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Đỗ Mãnh Chiểu Minh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (cách hiện trường vụ án khoảng 3km), thu giữ tang vật là con dao nhọn đối tượng dùng gây án.

Duy Tuyên