Ước mơ chế tạo rô bốt của Lê Viết Hà (Vô địch Đường lên đỉnh Olympia 7)

Đại học Swinburne đã liên tục dành tặng cho các nhà vô địch những suất học bổng trị giá từ 50%-100% học phí cho toàn bộ khóa học nhằm hỗ trợ cho các nhà vô địch biến ước mơ du học trở thành hiện thực.

Thông qua sự tư vấn và giúp đỡ của IDP Education (Việt Nam), trong các năm qua, Đại học Swinburne đã liên tục dành tặng cho các nhà vô địch những suất học bổng trị giá từ 50%-100% học phí cho toàn bộ khóa học nhằm hỗ trợ cho các nhà vô địch biến ước mơ du học trở thành hiện thực. Tất cả 8 nhà vô địch của Đường lên đỉnh Olympia đã theo học chương trình đào tạo bậc đại học, cao học  tại Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne tại Melbourne sau khi giành vòng nguyệt quế chiến thắng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Một trong số đó là Lê Viết Hà.
 
Lê Viết Hà mơ ước chế tạo được robot không chỉ đơn thuần thực hiện các hoạt động đã được lập trình sẵn, mà là những con robot có thể thực sự suy nghĩ và tự hoạt động.
 

"Tôi mơ ước những điều tôi suy nghĩ sẽ là một phần trong những bước tiến lớn nhất của lịch sử loài người - việc chế tạo ra những con robot có khả năng suy nghĩ và sáng tạo như con người."

 
Với năng lực của mình, Hà có thừa đam mê và khả năng biến ước mơ đó thành sự thực.
 
Năm 2007, Hà đoạt giải vô địch cuộc thi truyền hình "Đường lên đỉnh Olympya" -  với giải thưởng 35. 000 USD và học bổng toàn phần du học tại Swinburne.
 
Hà đã lựa chọn để theo đuổi niềm đam mê thời thơ ấu của mình với 2 ngành học " Cử nhân Kỹ thuật ( Chế tạo Robot & động cơ) & Cử nhân Khoa học (Máy tính và Kỹ thuật phần mềm)"
 
"Từ khi còn nhỏ, sở thích của tôi là đọc các loại sách và truyện tranh viết về robot" - Hà nói, "Chế tạo Robot không chỉ là sự nghiệp, mà hơn thế còn là niềm đam mê trong cuộc sống của tôi".
 

Hà đã tham gia vào các dự án tại Swinburne, từ việc phát triển những con robot Lego đến thiết kế các hệ thống điện và điện tử như là một thành viên của đội đua Formula SAE của trường.

 
"Kinh nghiệm thực hành trong khóa học đã giúp tôi rất nhiều trong việc áp dụng kiến thức vào thực tế. Việc thực hành không chỉ củng cố thêm cho các phần lý thuyết mà còn mang lại cho tôi những kĩ năng mà tôi sẽ không thể có được nếu chỉ học trong các bài giảng trên lớp".
 
Hà mới được nhận vào chương trình Trao đổi sinh viên quốc tế tại trường Đại học Nebraska - Lincoln, Hoa Kỳ bắt đầu vào tháng 12 năm 2009.