Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: Chọn trường nào phù hợp với con?

TS. Vũ Thị Minh Huyền

(Dân trí) - Việc chọn trường cấp ba cho con không chỉ dựa vào kinh nghiệm của bố mẹ mà còn phải tìm hiểu về môi trường cấp 3 phù hợp với con và định hướng của gia đình.

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp THCS và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của thành phố Hà Nội. Các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng, áp lực không biết nên chọn trường nào phù hợp với học lực và môi trường cho con phát triển toàn diện? nên chọn trường công hay trường tư? Bởi để có thể thi đỗ vào trường công lập tốp đầu hay trường chuyên ở Hà Nội, các em học sinh buộc phải vượt qua hàng nghìn thí sinh khác, sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, mức độ cạnh tranh còn khó hơn thi tuyển đầu vào của kỳ thi tuyển sinh đại học.

Vậy, bố mẹ cần định hướng cho con như thế nào để chọn trường phù hợp với khả năng của con, con có khả năng thi đỗ, một ngôi trường tốt với định hướng đúng, giáo viên nhiệt huyết có thể hoàn thiện cả trí tuệ và nhân cách cho học sinh và sau khi con học 3 năm ở ngôi trường đó, con có thể được định hướng nghề nghiệp theo khả năng và sở trường để theo đuổi và gắn bó, tự tin trước ngưỡng cửa trường đại học, đi du học hay theo đuổi đam mê nghề nghiệp của mình.

Từ thực tế cho thấy, việc chọn trường cấp ba cho con không chỉ dựa vào kinh nghiệm của bố mẹ mà còn phải tìm hiểu về môi trường cấp 3 phù hợp với con và định hướng của gia đình.

Hơn bao giờ hết, việc chọn trường cho con có lẽ nên bắt đầu từ định hướng chọn một môi trường mà gia đình có thể đồng hành với nhà trường trong việc giúp con phát triển những tiềm năng sẵn có và tự tin, hạnh phúc với những lựa chọn của chính mình.

Thứ nhất, bố mẹ cần giúp con xác định năng lực hiện tại của bản thân, cân đối sức học của con để định hướng con chọn trường phù hợp, không gây áp lực quá sức để nhận sự thất vọng và không để nuối tiếc.

Với những học sinh giỏi, các em có thể đặt mục tiêu vào các trường chuyên, trường công lập hoặc các trường dân lập, tư thục top đầu. Những em học sinh khá, có thể tìm trường công lập, dân lập, tư thục nằm trong top giữa.

Những em học sinh trung bình, nên tìm các trường công lập top cuối hoặc các trường dân lập, tư thục mà yêu cầu điểm xét tuyển đầu vào thấp.

Dựa trên năng lực học tập của con, bố mẹ sẽ giúp con phân định mục đích sau quá trình học tập để đỗ vào đại học, đi du học hay học các trường trung cấp, cao đẳng dạy nghề. Khi xác định được mục đích cụ thể sẽ dễ dàng hơn trong chọn trường có chất lượng phù hợp để đạt được những tiêu chuẩn đặt ra.

Thứ hai, bố mẹ nên định hướng con chia nguyện vọng thành 3 nhóm:

Nhóm 1 là các trường chuyên của Sở và các trường chuyên trực thuộc các trường đại học. Đây là nhóm trường khó thi đỗ nhất, có thể cao hơn so với năng lực của con.

Nhóm 2 là các trường công lập, dân lập top đầu, top giữa của thành phố. Nhóm trường này vừa tầm với năng lực hoặc thấp hơn với năng lực để đảm bảo cơ hội trúng tuyển.

Nhóm 3 là các trường công lập top cuối và các trường dân lập, tư thục có yêu cầu điểm xét tuyển thấp để phòng trường hợp con không may thi trượt hết các nguyện vọng, vẫn có trường để học và để con đỡ bị áp lực khi thi cử.

Thứ ba, khi lựa chọn trường cần lưu ý đến các tiêu chí như: Chương trình học tập được thiết kế hợp lý, trường có tổ chức chương trình hướng nghiệp cho học sinh, chương trình học phù hợp với năng lực và khả năng học tập của con, đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất, học phí, kỹ năng mềm, ngoại khóa, ngoại ngữ và các chi phí khác có liên quan. Bố mẹ hãy lưu ý đến các tiêu chí này, hướng tới những ngôi trường có chương trình đào tạo phát triển toàn diện văn, thể, mỹ cho học sinh.

Ngôi trường tốt là ngôi trường có đủ điều kiện để tạo ra cho con các năng lực của công dân toàn cầu như năng lực nhận thức, năng lực sáng tạo, rèn luyện được tinh thần làm việc nhóm để thích ứng với sự biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động trong tương lai, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông.

Học sinh được định hướng xây dựng hình ảnh là một công dân tương lai có thói quen, kỷ luật tốt, có tâm yêu thương, trí tuệ khai phóng, chủ động xây dựng được lộ trình phát triển tương lai.

Không có ngôi trường nào tốt hoàn toàn cả mà chỉ có ngôi trường tốt so với mong muốn của mình, phù hợp với việc tạo nên hình ảnh của con mình sao này mà mình mong muốn.

Giáo dục không chỉ mang lại trí thức, hiểu biết mà còn phải tạo ra cảm xúc, tình cảm lành mạnh để học trò phát triển cả thể chất và tinh thần từ đó dẫn dắt hành vi chuẩn mực. Do đó, trước tiên bố mẹ phải là người hiểu con mình, phải trở thành nhà giáo giúp con để cùng với nhà trường giáo dục đứa trẻ, có như vậy đứa trẻ mới hạnh phúc và đi đến thành công.

Để đồng hành được cùng con, bố mẹ không nên quá áp đặt để có thể làm bạn cùng con, từ đó giúp các con có đủ tin tưởng để chia sẻ mọi chuyện.