Trường đại học ở miền Tây xây trung tâm nghiên cứu vật liệu tiên tiến

(Dân trí) - Lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long cho rằng, việc đưa Trung tâm Nghiên cứu vật liệu tiên tiến vào sử dụng là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ.

Ngày 6/10, Trường Đại học Cửu Long tổ chức khánh thành, đưa Trung tâm Nghiên cứu vật liệu tiên tiến vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo của nhà trường.

Trường đại học ở miền Tây xây trung tâm nghiên cứu vật liệu tiên tiến - 1

Ông Kim Rương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Văn Dô).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Rương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, cho biết việc đưa Trung tâm vào hoạt động đánh dấu bước phát triển mới của Trường Đại học Cửu Long trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Công trình cũng góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trung tâm được xây dựng trong khuôn viên trường, diện tích gần 120m2, với hệ thống trang thiết bị, dụng cụ và nội thất được đầu tư đồng bộ phục vụ nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển sản phẩm.

Việc đưa trung tâm vào hoạt động tạo thêm điều kiện để giảng viên, sinh viên và các nhóm nghiên cứu triển khai đề tài khoa học, thực hiện thí nghiệm, đánh giá vật liệu, từng bước phát triển các sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn.

Theo Trường Đại học Cửu Long, trung tâm được kỳ vọng trở thành hạt nhân nghiên cứu và kết nối khoa học - công nghệ, thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức khoa học trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Đây cũng là cơ sở để nhà trường triển khai các nghiên cứu chuyên sâu về vật liệu mới, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời hình thành những sản phẩm khoa học có khả năng ứng dụng và thương mại hóa.

Lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long cho rằng việc đưa Trung tâm Nghiên cứu vật liệu tiên tiến vào sử dụng là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ. Công trình không chỉ bổ sung cơ sở vật chất mà còn thể hiện định hướng gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và nhu cầu thực tiễn.