Tìm nội thất bằng AI, sinh viên giành quán quân Vietnam Datathon

Hoài Nam

(Dân trí) - Với ứng dụng tìm nội thất bằng trí tuệ nhân tạo, nhóm sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM vượt qua 160 đội thi giành giải nhất cuộc thi về dữ liệu Datathon 2023.

Ngày 17/12, 24 đội thi đến từ các trường đại học trong cả nước cạnh tranh vòng loại trực tiếp tại cuộc thi Vietnam Datathon 2023. Đây là sự kiện hackathon (được hiểu là chạy đua lập trình về giải pháp công nghệ) về dữ liệu kéo dài 24 giờ diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM. 

Với chủ đề "Cách mạng hóa tương lại của ngành bán lẻ dựa trên dữ liệu", cuộc thi thu hút gần 700 sinh viên với 160 đội thi đến từ các trường đại học trong cả nước tham gia tìm giải pháp công nghệ cho thị trường bán lẻ. 

Tìm nội thất bằng AI, sinh viên giành quán quân Vietnam Datathon - 1

Một đội thi thuyết trình tại vòng chung kết (Ảnh: Nguyên Phong).

Tại vòng loại trực tiếp, 24 đội thi phải chạy đua trong 24 giờ để lập trình trên bộ dữ liệu thật. Các bạn phải làm việc nhóm để đề xuất giải pháp, xây dựng sản phẩm với độ khả thi cao trong lĩnh vực bán lẻ. Quá trình này dựa trên dữ liệu từ doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề thực tế bằng việc áp dụng các công cụ và kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo.

Từ vòng loại trên, 5 đội được chọn vào vòng chung kết để thuyết trình gồm đội Cardcoin của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM; đội HKKTT của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM; đội Datadark của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM; đội Lý thuyết toán tổ hợp của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM và đội Dumplings của Trường đại học Công nghiệp TPHCM.

Chung cuộc, cuộc thi trao giải nhất cho đội HKKTT Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM với ý tưởng ứng dụng tìm nội thất bằng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính. Ngoài ra, còn có 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích. 

Tìm nội thất bằng AI, sinh viên giành quán quân Vietnam Datathon - 2

Đội HKKTT của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM giành giải nhất với ứng dụng ứng dụng tìm nội thất bằng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính (Ảnh: Cẩm Hải).

PGS.TS Trần Minh Triết - Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM - cho hay, khoa học dữ liệu là ngành có rất nhiều tiềm năng. Cuộc thi tổ chức với mục đích giúp các bạn sinh viên trong cả nước có niềm đam mê về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ gặp gỡ và đồng hành với các tổ chức để tạo ra các giải pháp đột phá và từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp phục vụ nghành nghề khác nhau trong cuộc sống.

Các sản phẩm trình bày ở vòng chung kết có tiềm năng sẽ được các doanh nghiệp tiếp nhận và nghiên cứu phát triển thành các sản phẩm để đưa ra thị trường.