Quảng Nam:

Thầy trò điểm trường Tăk Rối "bơ vơ" vì trường bị bão lũ đánh sập

Công Bính

(Dân trí) - Điểm trường thôn Tăk Rối, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam được nhà hảo tâm xây tặng đã bị mưa bão và lũ đánh sập, hiện các em học sinh phải đi học nhờ nhà dân, chờ vận động để xây trường mới.

Điểm trường nóc Tăk Rối (thôn 3, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) thuộc trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập, được Câu lạc bộ Bạn thương nhau (TP Đà Nẵng) xây tặng, khánh thành vào đầu tháng 10/2019 với số tiền khoảng 470 triệu đồng. Hiện nay điểm trường đã bị bão số 9 và lũ đánh sập.

Thầy trò điểm trường Tăk Rối bơ vơ vì trường bị bão lũ đánh sập - 1

Điểm trường nóc Tăk Rối khánh thành đúng 1 năm trước

Thầy Lê Huy Phương - trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập cho biết, điểm trường này có 1 thầy, 1 cô với 30 em học sinh con em đồng bào Cadong, gồm 1 lớp mẫu giáo và 1 lớp tiểu học.

Thầy Phương chia sẻ: “Lúc 12h45 ngày 28/10, giữa lúc bão đang đổ bộ thì mưa rất to, nước đổ về rất nhanh và mạnh. Điểm trường cách bờ dòng sông Tranh khoảng 300m và có nền cao nhưng cũng bị lũ ngập lút nóc. Tôi chưa từng chứng kiến cơn lũ nào lớn và hung dữ đến vậy”.

Thầy trò điểm trường Tăk Rối bơ vơ vì trường bị bão lũ đánh sập - 2
Thầy trò điểm trường Tăk Rối bơ vơ vì trường bị bão lũ đánh sập - 3

Điểm trường bị lũ ngập lút nóc vào ngày 28/10

Trước đó, nghe tin dự báo, trường cho các em học sinh nghỉ ở nhà và thầy cô của trường cũng kịp thời về nhà chứ không thì thiệt hại đến tính mạng.

Sau cơn lũ dữ, trường bị sập phần lớp mẫu giáo, toàn bộ sách vở, đồ dùng dành cho việc dạy và học của thầy trò ở điểm trường bị lũ cuốn trôi, bồn chứa nước sinh hoạt cho thầy trò

Thầy Phương cho hay, do lũ lớn nên phần phòng học của lớp mẫu giáo đã bị sập hoàn toàn, còn phần phòng học của lớp 1 còn lại và có thể sửa chữa được. Do đó, từ khi hết bão, các cháu lớp mẫu giáo được nhà trường xin dạy nhờ ở nhà dân, còn lớp 1 thì chưa sửa chữa được, các em chưa thể đến trường.

Thầy trò điểm trường Tăk Rối bơ vơ vì trường bị bão lũ đánh sập - 4
Thầy trò điểm trường Tăk Rối bơ vơ vì trường bị bão lũ đánh sập - 5

Bờ tường sập đổ, tôn rớt xuống đất

“Xin vào nhà dân thì rất tối, cũng không có chỗ đủ rộng, không có bàn ghế để cho các em học cho thoải mái, học tại điểm trường cũ thì không thể. Mình đang tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao”, thầy Phương chia sẻ.

Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập cho biết, điểm trường này được Câu lạc bộ Bạn thương nhau (TP Đà Nẵng) xây tặng, khánh thành vào ngày 6/10/2019 với số tiền đầu tư 470 triệu đồng. Như vậy là chỉ sau đúng 1 năm khánh thành, điểm trường này đã bị lũ cuốn trôi.

Thầy trò điểm trường Tăk Rối bơ vơ vì trường bị bão lũ đánh sập - 6
Thầy trò điểm trường Tăk Rối bơ vơ vì trường bị bão lũ đánh sập - 7
Thầy trò điểm trường Tăk Rối bơ vơ vì trường bị bão lũ đánh sập - 8

Cảnh tan hoang của trường sau bão lũ. (Ảnh: CTV)

Hiện nhà trường tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, còn chỗ ăn học cho các học sinh tại điểm trường Tăk Rối thì thầy Phương chưa biết tính đến phương án nào. Thầy Phương chia sẻ, chỗ điểm trường cũ đã không an toàn, hiện đang khảo sát và kêu gọi để xây lại một điểm trường ở chỗ mới an toàn hơn.

Cô Trần Thị Tú Điển, giáo viên của trường chia sẻ: “Điểm trường Tăk Rối đã tan hoang sau cơn bão lũ số 9 vừa rồi, mọi thứ trôi theo dòng lũ quét, thầy giáo may mà thoát được. Nhìn những bức tường đổ sập mà xót xa, tình cảm và công sức của biết bao nhiêu tấm lòng trong đó. Giờ các em sẽ phải quay trở lại những lớp học tạm”.

Trao đổi với phóng viên, thầy Võ Đăng Thuận - Trưởng Phòng Giáo dục huyện Nam Trà My cho biết, trong cơn bão số 9 và lũ quét vừa qua, cơ sở vật chất trường học trên địa bàn huyện bị thiệt hại nặng nề.

Tại xã Trà Tập, ngoài điểm trường Tăk Rối bị hư hại nặng, điểm trường Tăk Pổ (thôn 3) bị gió làm nghiên, tốc mái hoàn toàn; điểm trường Răng Chuỗi bị tốc mái hoàn toàn.

Tại xã Trà Leng, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trà Leng bị tốc mái hoàn toàn nhà ăn của giáo viên, trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng nước lũ tràn vào trường cao hơn 1m, ngập các dãy trường học, cuốn trôi hoàn toàn nhà vệ sinh, nhà ăn và thiết bị nhà bếp; thiết bị dạy học bị ướt, phòng máy tính, phòng kho chứa gạo bị ngập nước…

Tại xã Trà Vân, trường THCS Trà Vân đất sạt lở gần sát khu nhà ở bán trú học sinh, trường Tiểu học Trà Vân bị sạt lở phía sau khu taluy dương, đất tràn vào phòng học, hư hại phòng ốc…

Thầy Võ Đăng Thuận cho hay, những điểm trường bị thiệt hại nhẹ thì thầy cô đã tự khắc phục được và tiếp tục dạy học cho các em học sinh; còn những điểm trường bi sạt lở nặng như Trà Leng, Tăk Rối, Tăk Pổ… rất cần nguồn lực và thời gian để khắc phục.