Nghệ An:

Thành tựu khuyến học ở huyện mới chia tách

(Dân trí) - Huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) là huyện miền núi, mới chia tách, tuy còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng phong trào khuyến học nơi đây vẫn được duy trì và phát triển.

Thành tựu khuyến học ở huyện mới chia tách  - 1
Hội Khuyến học Nghĩa Đàn trao quà cho các em học sinh nghèo học giỏi.

Nhà giáo Nguyễn Nghĩa Hợi, phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học huyện Nghĩa Đàn, cho biết: Năm 2010, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở huyện Nghĩa Đàn đã triển khai mạnh mẽ, rộng khắp, lập nhiều thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng, 65 năm ngày thành lập nước, 120 năm ngày sinh Bác Hồ, 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Đại hội lần thứ IV Hội khuyến học Việt Nam.
 
Hội đã tập trung làm tốt Công tác tổ chức và phát triển Hội, đã kết nạp thêm 260 hội viên, nâng số hội viên toàn huyện lên 25.450 người, chiếm 19% dân số. Tổng số tổ chức Hội gồm các Ban khuyến học Chi hội cơ sở là 333 đơn vị, phủ kín địa bàn toàn huyện, tạo thành một lực lượng to lớn để đẩy mạnh công tác khuyến học trong toàn huyện. 100% xã có biểu tượng khuyến học, cấp thẻ hội viên 100%. Hội đã tập huấn nghiệp vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch các xã trong 2 ngày. Những nơi có thay đổi vị trí công tác các Hội cơ sở đã bổ sung kịp thời để không bị gián đoạn trong công tác điều hành hoạt động Hội.

Các cấp Hội đã tham mưu cho Chi bộ, Đảng bộ có nội dung khuyến học trong Văn kiện Đại hội; tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 17 của UBND tỉnh, Thông báo số 633 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 15 của huyện ủy, Chỉ thị số 10 của UBND huyện Nghĩa Đàn.
 
Các tổ chức hội vận dụng tuyên truyền khi đánh giá công tác hàng quý ở các tổ chức. Hội nghị giao ban hàng tháng của Bí thư, xóm trưởng, các ngành đều kết hợp công tác khuyến học. Ở huyện, Đài truyền hình tích cực tuyên truyền cho công tác Khuyến học, có 30 buổi phát thanh, 20 lần truyền hình, 1 phóng sự về gia đình hiếu học. Ở xã phát thanh 120 lần, ở xóm 800 lần. Nhờ các cấp Hội quan tâm và có nhiều hình thức tuyên truyền nên hội viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khuyến học nên đã tích cực ủng hộ Hội hoạt động.

Các phong trào thi đua khuyến học được phát động, sơ kết, tổng kết kịp thời. Đầu năm đã phối hợp với Ban văn hóa để đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình hiếu học đạt 80%. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Tết khuyến học” ở khắp đã Hội cơ sở, các cơ quan, đơn vị, trường học, nhất là các Ban khuyến học đồng hương, dòng họ, đồng môn, đồng khoa, đồng ngũ nhiệt liệt hưởng ứng. Nhờ “Tết khuyến học” nên các cá nhân, các tổ chức đã đóng góp xây dựng quỹ cao; điển hình như anh Hòa ở xã Nghĩa Hội ủng hộ 7 triệu đồng, anh Phượng xã Nghĩa Khánh ủng hộ 8 triệu đồng.

Trong “Tháng khuyến học Nghệ An” lần thứ 7, các cấp Hội của Nghĩa Đàn đã cấp học bổng cho 1.320 em học sinh với số tiền 66 triệu đồng và khen thưởng cho trên 7.100 học sinh đạt danh hiệu xuất sắc trong học tập với số tiền 468 triệu đồng. Điển hình có xã Nghĩa Khánh đã khen thưởng với số tiền 23 triệu đồng; xã Nghĩa Thắng trao cho mỗi Chi hội 1 trống lớn để 7 giờ 30 phút tối “Tiếng trống khuyến học, tiếng trống học bài” toàn xã vang lên, học sinh vào góc học tập, các hoạt động gây ồn được dừng hẳn.

Hội đã tổ chức Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10, kết hợp với Hội Người cao tuổi các xã tạo thành sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền vận động. Điển hình có xã Nghĩa Phú đã tổ chức văn nghệ, thể dục thể thao trong ngày hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong “Ngày Khuyến học Việt Nam”.

Nhân “Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10, Hội Khuyến học huyện vinh dự được Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận, Văn phòng Huyện uỷ đến chúc mừng và tặng một lặng hoa tươi thắm. Phong trào thi đua khuyến học của Nghĩa Đàn được diễn ra sôi nổi, liên tục và đạt hiệu quả cao.

Sau khi chia tách thì dân số huyện Nghĩa Đàn đại bộ phần là sản xuất nông nghiệp, thuộc vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Các doanh nghiệp trên địa bàn quá ít, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Từ đó việc vận động xây dựng quỹ khuyến học rất khó khăn. Để có Quỹ, các tổ chức Hội phải tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia. Phần lớn các các xã đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ 10.000đ/hộ/năm.

Trong “Tết khuyến học”, “Tháng khuyến học” các xã đã tuyên truyền vận động các cơ quan, xí nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ. Xã Nghĩa Bình đã mời các xí nghiệp, doanh nghiệp nhân tọa đàm và được các nhà hảo tâm tài trợ trên 10 triệu đồng. Ở xã Nghĩa Hội nhân rộng mô hình cây chuối khuyến học xuống tận hội viên. Riêng Chi hội khuyến học Khe Bai đã trồng được trên 2.500 cây chuối khuyến học. Nhờ những cố gắng trên nên tổng tiền quỹ khuyến học trên địa bàn toàn huyện đã thu được 714 triệu đồng, đạt bình quân 6.000đ/người.

Hữu Nghĩa - Nguyễn Phê