Sự nghiệp “trồng người” ở Phú Hòa

(Dân trí) - Từ Ban Khuyến học tự phát của họ Đoàn ở xã Hào Thắng đến nay Phú Hòa đã có 13 họ tộc làm khuyến học. Vai trò của Ban Khuyến học dòng họ có tác động khá tích cực đến phong trào thi đua học tập của con em.

Tách ra từ TP.Tuy Hòa vào đầu năm 2002, đời sống của phần lớn người dân huyện mới Phú Hòa (Phú Yên) chủ yếu dựa vào 8.580 ha đất nông nghiệp, trong đó có 5.650 ha lúa 2 vụ. Tuy là huyện thuần nông, đời sống của một bộ phận dân cư còn nhiều khó khăn, nhưng Phú Hòa biết khai thác các nguồn lực để phát triển sự nghiệp “trồng người”.

 

Nhiều họ tộc như họ Đoàn, Đào, Dương, Nguyễn, Định... đã xây dựng Quỹ Khuyến học hơn 30 triệu đồng, hằng năm đều tổ chức biểu dương khen thưởng cho con em có thành tích học tập giỏi, đồng thời kịp thời giúp đỡ động viên những em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đi học. Đặc biệt, ở huyện thuần nông này không hiếm những tấm gương hiếu học, nhiều gia đình có con em đều đỗ cử nhân, kĩ sư, bác sĩ như: Gia đình ông Đặng Lộc ở xã Hòa Thắng có 5 con đều đỗ cử nhân, bác sĩ; gia đình ông Trịnh Thành ở xã Hòa Quang Bắc có 5 con đều là kĩ sư, bác sĩ.

 

Qua xây dựng xã hội học tập, Phú Hòa đã có 220 gia đình đạt 3 tiêu chí được công nhận gia đình hiếu học, chiếm gần 25% số gia đình hiếu học của tỉnh. Trước năm học mới, Phú Hòa đều tổ chức tuyên dương khen thưởng các gia đình hiếu học tiêu biểu và những dòng họ làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Hội KH của huyện cũng tặng sách vở cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguy cơ nghỉ học giữa chừng để hỗ trợ cho các em tiếp tục đi học.

 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện đã có 13 ngôi trường cao tầng gồm 7 trường THCS, 4 trường tiểu học và 1 trường mầm non với gần 220 phòng học, trong đó có 2 trường  THCS và 8 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

 

Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phú Hòa Nguyễn Văn Học phấn khởi cho biết: “Nhờ thực hiện tốt việc xã hội hóa giáo dục mà Phú Hòa có phong trào thi đua học tập khá sôi nổi đến từng họ tộc, từng gia đình, từng học sinh”. Trong năm học vừa qua, Phú Hòa có nhiều học sinh giỏi cấp Quốc gia và cũng có nhiều học sinh đỗ thủ khoa trong các kỳ thi tốt nghiệp THCS, THPT. Thành tích ấy có phần đóng góp đáng kể của các tổ chức KH các cấp và đặc biệt là việc hỗ trợ vật chất thiết thực của tổ chức Spell.

 

Nguyên Trường