"Siêu phường" ở Thanh Hóa có 45 trường học, dự kiến giảm 30% quản lý

(Dân trí) - “Siêu phường” Hạc Thành (Thanh Hóa) đã trình phương án sắp xếp 45 cơ sở giáo dục công lập, hướng tới giảm khoảng 30% đầu mối quản lý, đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Ngày 25/7, lãnh đạo UBND phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương đã xây dựng phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa xem xét.

Theo lãnh đạo phường, hiện toàn địa bàn có 45 cơ sở giáo dục công lập. Việc sắp xếp trường học được thực hiện theo nguyên tắc tinh gọn đầu mối quản lý nhưng không ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh. Địa phương dự kiến giảm khoảng 30% đầu mối quản lý các cơ sở này.

Siêu phường ở Thanh Hóa có 45 trường học, dự kiến giảm 30% quản lý - 1

Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa dự kiến giảm 30% đầu mối cơ sở giáo dục (Ảnh: Thanh Tùng).

Lãnh đạo UBND phường Hạc Thành cũng cho biết trong thời gian thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập trường công lập, địa phương sẽ tạm dừng bổ nhiệm mới các chức vụ lãnh đạo nhà trường.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, ông Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, cho biết toàn tỉnh hiện có 2.037 cơ sở giáo dục và đào tạo, gồm 680 trường mầm non, 589 trường tiểu học, 607 trường trung học cơ sở, 107 trường trung học phổ thông, 24 trung tâm giáo dục thường xuyên, 15 trường trung cấp, 10 trường cao đẳng và 4 cơ sở giáo dục đại học.

Theo ông Quế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, đến ngày 30/8, các địa phương trên cả nước phải giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết việc sắp xếp sẽ được thực hiện theo 2 mô hình.

Mô hình thứ nhất là sáp nhập các trường cùng cấp học theo hình thức một trường có nhiều cơ sở. Cụ thể, trường tiểu học sáp nhập với trường tiểu học, trường trung học cơ sở sáp nhập với trường trung học cơ sở. Sau sáp nhập sẽ có một điểm trường chính, các điểm trường còn lại trở thành phân hiệu. Học sinh vẫn học tại cơ sở hiện có, không phải di chuyển; việc sáp nhập chủ yếu nhằm giảm đầu mối quản lý.

Mô hình thứ hai là trường liên cấp, tương tự mô hình đang áp dụng tại một số xã biên giới. Theo đó, trường tiểu học và trường trung học cơ sở được tổ chức thành một trường liên cấp, gồm một điểm trường chính và các phân hiệu tại các địa bàn khác.

Mục tiêu của Thanh Hóa là giảm tối thiểu 30% đầu mối các cơ sở giáo dục, phù hợp với định hướng của Trung ương. Tuy nhiên, theo ông Quế, việc sắp xếp không nhằm cắt giảm số lượng trường học bằng mọi giá mà tập trung tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và phát huy tối đa đội ngũ giáo viên, nhân viên.

Sau sáp nhập, phường Hạc Thành có diện tích 24,6km2, dân số gần 200.000 người và 125 tổ dân phố, là “siêu phường” có quy mô dân số đông nhất và diện tích lớn nhất tỉnh Thanh Hóa.

Đọc nhiều trong Giáo dục