Quảng Trị: Tuyên dương 67 gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học

(Dân trí) - Sáng nay 11/6, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội thi đua Biểu dương Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học tiêu biểu tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007-2012. Đại hội đã biểu dương 67 gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học.

Quảng Trị: Tuyên dương 67 gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học
Đại hội Biểu dương Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học tỉnh Quảng Trị lần thứ II - giai đoạn 2007 - 2012. 

Trong 5 năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài ở Quảng Trị đã được nhân rộng và trở thành phong trào quần chúng, lan tỏa rộng khắp.

Báo cáo tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Hồng Vân - phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết: Tính đến Đại hội lần này, số gia đình đạt tiêu chí gia đình hiếu học là 49.906, chiếm tỷ lệ 75,8%. Từ phong trào hiếu học đã xuất hiện hàng nghìn gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học xuất sắc. Số gia đình có 100% thành viên đạt trình độ Đại học đã trở thành phổ biến, không chỉ ở vùng đồng bằng, thị xã, thành phố mà ngay cả những vùng khó khăn, xa xôi hẻo lánh, vùng dân tộc thiểu số đã có nhiều gia đình cử nhân, gia đình tú tài. Tiêu biểu các gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học như: gia đình ông Hồ Văn Thuận ở xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa) đã đề ra quyết tâm “Cả nhà vượt khó để con cái thành đạt” và nuôi dạy 5 người con thành tài. Ông Nguyễn Khắc Đệ ở khóm Thành Công, thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh) đưa ra lời tuyên bố “Hội nhà quyết không thua Hội nào”. Ông Đệ đã xây dựng quy chế gia đình hiếu học hết sức bền chặt, rõ ràng, cụ thể hóa tiêu chí của TW Hội đề ra. Gia đình ông là điển hình hiếu học cả 3 thế hệ, là hạt nhân tiêu biểu xuất sắc nhiều năm liền…

Toàn tỉnh Quảng Trị có 2.263 dòng họ, trong đó 50% dòng họ đã hoạt động tốt được công nhận là dòng họ hiếu học, tiêu biểu như họ Thái ở thị trấn Cam Lộ, họ Trần Thanh ở Hải Thọ, Họ Hồ Sỹ ở Triệu Đông…

Về xây dựng cộng đồng khuyến học, toàn tỉnh Quảng Trị ngày càng xuất hiện nhiều cộng đồng khuyến học xuất sắc. Các phong trào như “Tiếng trống khuyến học” ở Gio Linh, mô hình tự quản của các bác hưu trí giàu tâm huyết đem lại lợi ích học tập rõ rệt cho các cháu ở huyện Hải Lăng… Đặc biệt, mô hình nuôi heo đất tiết kiệm gia đình ở huyện Hướng Hóa mỗi năm thu được gần 1 tỷ đồng để đầu tư cho việc học hành cho con em vùng khó khăn.

10 gia đình, dòng họ hiếu học được trao bằng khen.
10 gia đình, dòng họ hiếu học được trao bằng khen.
 
10 gia đình, dòng họ hiếu học được trao bằng khen.
Ông Nguyễn Đức Chính - phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị trao bằng khen tới các gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học tiêu biểu

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 2007-2012. Ngoài ra, Trung ương Hội cũng đã tặng bằng khen tới 10 tập thể và 6 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 gia đình, dòng học, cộng đồng có thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gia đoạn 2007-2012. Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cũng trao giấy khen công nhận tới 9 tập thể và 22 cá nhân có đóng góp trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 2007-2012.

Nguyễn Tuấn