Quảng Trị: Trao học bổng cho con liệt sĩ, thương binh và bệnh binh

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Hội KH tỉnh Quảng Trị sẽ trao học bổng cho 160 học sinh là con liệt sĩ, thương binh và bệnh binh vượt khó vươn lên trong học tập, trong đó có 11 em dân tộc Vân Kiều và Pa Cô, mỗi suất 1 triệu đồng.

Nguồn kinh phí do UBND TP. Đà Nẵng tài trợ. Cũng trong dịp này, Nhà xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng sẽ trao tặng cho 160 học sinh nói trên mỗi em một bộ sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới 2007-2008.

Tiến sĩ Trần Hành - Hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng sẽ trao giải thưởng cho 9 học sinh đoạt giải chính thức Quốc gia năm học 2006 - 2007 và 32 học sinh đạt kết quả cao nhất ở 32 trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và 10 học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền khoảng trên 50 triệu đồng.

Hội Khuyến học Việt Nam cũng đã gửi tặng 20 triệu đồng cho 40 học sinh THCS vượt khó vươn lên trong học tập tại Quảng Trị. Trước khi tiến hành trao thưởng cho các em, Hội KH tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức cho các em đến 2 nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Trường Sơn, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. (Ngân Hoa)

Ý Yên - Nam Định: 6.103 đảng viên tham gia công tác khuyến học

Đến nay, Hội KH huyện Ý Yên, Nam Định đã có 33.596 hội viên chiếm tỷ lệ 14% dân số, trong đó có 6.103 đảng viên tham gia với 38 chi hội cơ sở, 320 chi hội thôn, xóm. Huyện có hàng trăm Ban khuyến học dòng họ, doanh nghiệp, cơ quan, nhà chùa, xứ đạo và 100% xã đều có TTHTCđ hoạt động có hiệu quả. Quỹ KH huyện và cơ sở thường xuyên có hơn 1 tỉ đồng.

Hàng năm, Hội cấp hàng trăm suất học bổng cho học sinh, thưởng hàng nghìn lượt học sinh và thầy cô giáo vượt khó học giỏi, dạy giỏi. Với những thành tích đã đạt được, Hội KH Ý Yên đã được T.Ư Hội KHVN tặng 2 cờ thi đua tiên tiến xuất sắc và 81 huy chương "Vì sự nghiệp khuyến học" cho hội viên tiêu biểu. (Đào Văn Vinh)

Kiên Giang: Động viên hội viên ủng hộ Quỹ Khuyến học 10.000 đồng/năm

Đến nay, Hội KH tỉnh Kiên Giang đã xây dựng được 1.372 chi hội, trong đó có 878 chi hội ấp, khu phố đạt 98,1%; 494 chi hội trường học chiếm 98,8% và 2 chi hội chùa Khơmer.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội phát triển được 3.576 hội viên nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 63.799 hội viên, chiếm 3,86% dân số toàn tỉnh. Để tạo được nguồn Quỹ KH ổn định, Hội KH Kiên Giang phấn đấu thu hội phí đạt 90% trở lên và động viên hội viên ủng hộ 10.000 đồng/năm cho Quỹ. (Quý Hậu)