Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai giảng tại Thanh Hóa

Hạnh Linh

(Dân trí) - Sáng 5/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Cùng về dự lễ khai giảng có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà trị giá 1 tỷ đồng cho đại diện UBND huyện Ngọc Lặc để xây nhà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai giảng tại Thanh Hóa - 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai giảng tại trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc (Ảnh: Hạnh Linh).

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho biết những năm qua các cấp chính quyền tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ để khơi dậy công tác giáo dục đào tạo.

"Thanh Hóa luôn là địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Năm học 2022-2023, Thanh Hóa tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện chất lượng giáo dục, tỷ lệ tốt nghiệp đạt hơn 98%.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Thanh Hóa là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt điểm 10, và đạt từ 27 điểm trở lên", ông Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai giảng tại Thanh Hóa (Video: Hạnh Linh)

Đối với chất lượng giáo dục các vùng trong tỉnh, theo ông Đỗ Trọng Hưng, tỉnh Thanh Hóa đang cố gắng giảm chênh lệch giữa giáo dục miền núi với miền xuôi. Và những năm gần đây, giáo dục khu vực miền núi đã có nhiều kết quả tích cực, với nhiều học sinh đạt các giải cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai giảng tại Thanh Hóa - 2

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao học bổng tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc (Ảnh: Hạnh Linh).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai giảng tại Thanh Hóa - 3

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc (Ảnh: Minh Hiếu).

Hiện nay, tại 100 % trường dân tộc nội trú, học sinh được bán trú ở trường, giúp hạn chế tối đa học sinh bỏ học.

Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc được thành lập năm 2017. Đây là trường THPT Dân tộc nội trú số 2 của tỉnh Thanh Hóa, là cơ sở giáo dục công lập chuyên biệt, dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai giảng tại Thanh Hóa - 4

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà trị giá 1 tỷ đồng cho đại diện UBND huyện Ngọc Lặc để xây nhà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (Ảnh: Hạnh Linh).

Trường có quy mô 18 lớp, 540 học sinh; năm học 2023-2024 nhà trường có 5 dân tộc anh em cùng về học tập gồm dân tộc Dao, H.Mông, Thái, Mường, Kinh.

Về chất lượng mũi nhọn, trường có học sinh đạt giải nhất, giải nhì và nhiều giải thưởng khác trong các kì thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh. Về chất lượng đại trà, hàng năm chất lượng đầu ra vượt từ 37 đến 52 bậc so với chất lượng đầu vào.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, 100% học sinh của nhà trường đỗ tốt nghiệp, xếp thứ hạng từ 3 đến 5 trong toàn tỉnh. Số học sinh đạt từ 27 điểm trở lên của tổ hợp xét tuyển đại học tăng lên hàng năm.