Nữ sinh 17 tuổi được đại học số một Hồng Kông trao học bổng toàn phần
(Dân trí) - Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 12AL2, Trường phổ thông liên cấp Nguyễn Siêu, vừa giành học bổng toàn phần trị giá 3 tỷ đồng vào Đại học Hồng Kông.
Nguyễn Khánh Linh là Trưởng ban học thuật của Hội đồng học sinh trường Nguyễn Siêu, đồng thời là người sáng lập một blog chuyên về hoạt động dịch thuật khoa học.
Việc Khánh Linh giành học bổng toàn phần của ngôi trường đại học nghiên cứu công lập số một Hồng Kông không phải điều bất ngờ với thầy cô trong trường.
Trước đó, Khánh Linh đã giành học bổng của 3 trường đại học tại Úc là Monash, La Trobe và Rhodes. Mới đây nhất, nữ sinh nhận thư mời học với gói hỗ trợ tài chính 52.000 USD từ trường đại học giáo dục khai phóng Knox College, Hoa Kỳ.
Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 12AL2, Trường phổ thông liên cấp Nguyễn Siêu (Ảnh: NVCC).
Tuy nhiên, Khánh Linh đã quyết định chọn ngành Sinh học tại Đại học Hồng Kông (HKU).
Từ lớp 10, Khánh Linh đã tìm hiểu và đặt mục tiêu vào HKU. Em xác định rõ ràng sẽ học đại học tại châu Á để được gần gia đình, sau đó tiến sang các thị trường Âu, Mỹ ở bậc học cao hơn.
"Mặc dù 17, 18 tuổi được xem là tuổi trưởng thành nhưng em vẫn có nhu cầu được gần gia đình. Hơn nữa, HKU nằm trong top 17 thế giới trên bảng xếp hạng QS World University Ranking (Bảng xếp hạng đại học thế giới của tổ chức Anh quốc Quacquarelli Symonds) và thuộc top đầu châu Á. Vào được trường là niềm mơ ước của em", Khánh Linh chia sẻ.
Hồ sơ của Khánh Linh ghi điểm với hội đồng tuyển sinh HKU bởi sự nhất quán trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội và mục tiêu nghề nghiệp tương lai. Tất cả đều xoay quanh tình yêu dành cho lĩnh vực sinh học.
Điều thú vị là, từ lớp 7 cho đến nửa đầu lớp 9, sinh học là môn mà Khánh Linh học yếu nhất và ghét nhất. Mặc dù rất thích khoa học và thậm chí nuôi ước mơ sẽ tìm ra loại "thuốc tiên" chữa được mọi căn bệnh, Khánh Linh lại không thể học được môn sinh.
Khánh Linh và cô giáo dạy đội tuyển sinh học (Ảnh: NVCC).
Bước ngoặt với Khánh Linh là kỳ thi IGCSE (chứng chỉ giáo dục phổ thông trung học quốc tế dành cho thí sinh học chương trình song bằng tú tài). Vì sợ không thể qua được môn sinh, Khánh Linh tìm kiếm sự trợ giúp từ một chuyên gia sinh học.
Kỳ vọng ban đầu chỉ là cải thiện điểm, nhưng khi thực sự đặt chân vào thế giới của sinh học, Khánh Linh bị hấp dẫn tới mức đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
"Em nhớ khi học tới chương về thần kinh, cô giảng cho em về đường dẫn truyền thần kinh mà em chỉ có thể thốt lên "sao lại kỳ diệu đến thế". Chỉ trong một khoảnh khắc phản xạ mà rất nhiều điều đã xảy ra trong cơ thể con người", Khánh Linh kể về thời điểm mà em nhận ra vẻ đẹp của sinh học.
Từ một học sinh học yếu môn sinh, Khánh Linh trở thành thành viên đội tuyển học sinh giỏi sinh học của trường và sau đó là học sinh duy nhất đại diện cho trường Nguyễn Siêu tham gia thi học sinh giỏi thành phố môn sinh và đạt giải ba.
Chia sẻ về giai đoạn ôn thi học sinh giỏi, Khánh Linh vẫn còn nguyên phấn khích khi được khám phá kiến thức mênh mông của sinh học với các giáo viên dạy đội tuyển. Với Khánh Linh, đó là những giờ học "nạp năng lượng".
Nữ sinh cho biết, chương trình song bằng khá nặng, hầu hết học sinh đều học quên ăn, quên ngủ khi đến kỳ thi IGCSE. Khánh Linh là lứa học sinh đầu tiên của trường Nguyễn Siêu học song bằng từ lớp 1.
Phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao của chương trình quốc tế, đồng thời phải hoàn thành tốt chương trình Việt Nam, mỗi học sinh đặt mục tiêu giành học bổng du học như Khánh Linh phải nỗ lực hơn mức bình thường.
Nguyễn Khánh Linh bên mẹ và cô giáo chủ nhiệm (Ảnh: NVCC).
Song song với việc học, Khánh Linh đi thực tập tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc và liệu pháp gene thuộc Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Em cũng tổ chức và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Đáng chú ý nhất là hoạt động trị liệu nghệ thuật cho trẻ em tự kỷ và chậm phát triển tại Trung tâm hòa nhập Gia An.
Ở vai trò Trưởng ban học thuật của Hội đồng học sinh trường Nguyễn Siêu, Khánh Linh đã chỉ đạo và hướng dẫn chương trình Study Zone của trường nhằm mục đích hỗ trợ học sinh cải thiện điểm yếu, nâng cao sự hiểu biết về môn học.
Chương trình thể hiện hiệu quả rõ ràng khi những người tham gia đã có sự tiến bộ đáng kể về kết quả học tập. Điển hình là một học sinh có điểm tăng từ C lên A chỉ trong vòng 2 tháng.
Việc sáng lập và điều hành blog chuyên tìm kiếm và dịch các bài viết liên quan đến khoa học cũng giúp Khánh Linh phát triển kiến thức chuyên sâu. Do đó, khác với nhiều học sinh khác, Khánh Linh đã xác định luôn lộ trình nghiên cứu trong tương lai là tế bào gốc và sinh học tế bào.
Mục tiêu trước mắt của Khánh Linh là thành thạo tiếng Trung để có thể giao tiếp tốt hơn với người bản địa và có những trải nghiệm văn hóa sâu sắc trong 4 năm học tập tại xứ cảng thơm.