Nữ hiệu trưởng 30 năm làm quản lý chia sẻ lý do xin trở lại làm giáo viên

(Dân trí) - Sau 36 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 30 năm giữ các vị trí quản lý, bà Giáp Thị Lành xin thôi giữ chức vụ để trở lại giảng dạy.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Giáp Thị Lành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Hải số 1 (phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh), cho biết bà đã chủ động đề đạt nguyện vọng thôi giữ chức vụ quản lý, trở lại làm giáo viên trong quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Chũ.

30 năm làm quản lý, chủ động xin trở lại đứng lớp

Bà Giáp Thị Lành cho biết đã có 36 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó 30 năm đảm nhiệm các vị trí quản lý trường học. 

Sau nhiều năm gắn bó với công tác quản lý, khi địa phương thực hiện sắp xếp mạng lưới trường học, bà Lành chủ động xin thôi giữ chức vụ hiệu trưởng để trở lại giảng dạy.

“Tôi mạnh dạn, tự tin mình có thể làm giáo viên, có thể tiếp tục giảng dạy. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, để tiếp tục đóng góp cho ngành giáo dục”, bà Lành chia sẻ.

Nữ hiệu trưởng 30 năm làm quản lý chia sẻ lý do xin trở lại làm giáo viên - 1

Cô Giáp Thị Lành (áo dài vàng) trong ngày chào đón học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Chũ số 3 (Ảnh: Trường Tiểu học Chũ số 3).

Theo nữ hiệu trưởng, trong đợt sắp xếp lần này, nhiều cán bộ quản lý trẻ có năng lực, nhiệt huyết. Vì vậy, bà mong muốn tạo điều kiện để đội ngũ trẻ có cơ hội phát triển và tiếp tục cống hiến.

“Tôi thấy mình về làm giáo viên cũng rất thoải mái. Việc này được lãnh đạo phường rất ủng hộ, động viên. Tôi cảm nhận đây là sự nhân văn, tạo điều kiện để tôi được thôi vị trí quản lý và trở về giảng dạy”, bà Lành nói.

Ở vị trí nào cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ

Chia sẻ về quyết định của mình, bà Lành cho rằng việc thôi giữ chức vụ quản lý không đồng nghĩa với việc ngừng phấn đấu hay cống hiến.

“Đến bây giờ không phải tôi không phấn đấu nữa, mà trong chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, tôi thấy mình phải có trách nhiệm tích cực tạo điều kiện cho ngành giáo dục sắp xếp”, bà nói.

Nữ hiệu trưởng cho biết bản thân luôn vui vẻ và đồng thuận với chủ trương sắp xếp của cấp trên. Dù ở vị trí nào, bà cũng xác định phải nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nữ hiệu trưởng 30 năm làm quản lý chia sẻ lý do xin trở lại làm giáo viên - 2

Cô Giáp Thị Lành và đồng nghiệp tại Trường Tiểu học Chũ số 3 (Ảnh: Trường Tiểu học Chũ số 3).

Với bà Lành, trở lại đứng lớp sau nhiều năm làm công tác quản lý không phải là sự hụt hẫng, mà mang đến cảm giác vui vẻ và tự hào khi được trở lại hàng ngũ giáo viên như những ngày đầu ra trường.

“Tôi rất vui và tự hào khi lại được đứng trong hàng ngũ giáo viên như những ngày đầu mới ra trường, tiếp tục cống hiến cho ngành”, bà Lành chia sẻ.

Theo bà Lành, việc sắp xếp trường học không chỉ đặt ra yêu cầu tổ chức lại các cơ sở giáo dục mà còn mở ra cơ hội để đội ngũ cán bộ quản lý trẻ được trao thêm trọng trách. Bản thân bà lựa chọn trở về với công việc giảng dạy, tiếp tục phát huy kinh nghiệm sau hàng chục năm công tác trong ngành giáo dục.

Dù ở vị trí nào, bà Lành khẳng định tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp cho học sinh, cho ngành giáo dục của địa phương.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Nhung, Phó Chủ tịch UBND phường Chũ, cho biết địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, sẵn sàng cho năm học 2026-2027.

Theo bà Nhung, trước sắp xếp, phường Chũ có 17 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập, gồm 6 trường mầm non, 6 trường tiểu học và 5 trường THCS. Sau sắp xếp, số trường còn 8, gồm 2 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường THCS, giảm 9 trường so với trước đây.

Đáng chú ý, trong quá trình sắp xếp, 17/44 cán bộ quản lý trường học đã có đơn đề xuất nguyện vọng về vị trí công tác. Trong số này, 16 cán bộ quản lý xin thôi giữ chức vụ để trở lại làm giáo viên, gồm cả hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Một hiệu trưởng đề xuất nguyện vọng chuyển sang làm phó hiệu trưởng.