Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc

(Dân trí) - Đến xã Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An không ai không biết đến sự đóng góp không ngừng nghỉ của ông Trần Sum, một cán bộ nghỉ hưu và cũng là Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã đối với phong trào học tập ở đây.

Sự đóng góp ấy đã tạo nên một xã Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An lớn mạnh với 1.830 hội viên; Quỹ Khuyến học xã đã có 34 triệu đồng, trích thưởng với số tiền gần 8 triệu đồng cho 215 em học giỏi, nghèo học giỏi và 32 em đậu vào trường đại học...

 

Ông Sum đã có 25 năm tuổi nghề trong ngành giáo dục, kể cả ở trường chính trị. Đến năm 1985, ông được Tỉnh uỷ điều về công tác tại Ban Tổ chức theo dõi khối văn xã, đầu năm 2003 ông chính thức nghỉ hưu. Chỉ 3 tháng sau, ông được lãnh đạo xã động viên tham gia Hội Khuyến học. Hoạt động khuyến học ở một xã miền núi như Tường Sơn đâu có dễ, địa bàn phức tạp, đời sống nhân dân ở đây còn nhiều khó khăn vất vả.

 

Hội Khuyến học Tường Sơn tiếng là có, nhưng không hoạt động, vì vậy việc đầu tiên là ông đã tham mưu với lãnh đạo cho tổ chức đại hội. Tại đại hội lần thứ nhất, Hội Khuyến học Tường Sơn đã đề ra phương châm hoạt động là mỗi gia đình là 1 thành viên, toàn dân tham gia xây dựng Hội. Đảng uỷ HĐND xã cũng đã có nghị quyết về công tác khuyến học, Hội thành lập 1 chi hội cán bộ xã vừa là thành viên của cho hội vừa là cán bộ chỉ đạo cơ sở, gắn trách nhiệm với từng chi hội.  Cũng tại đại hội này, ông Sum được bầu làm Phó Chủ tịch chuyên trách.

 

Chỉ 1 tháng sau khi thực hiện phương châm hoạt động mới, 14 xóm bản, 11 dòng họ, 3 trường học ở xã Tường Sơn đều có chi hội khuyến học. Đến đầu năm 2006, toàn xã có 1.830 hội viên nghĩa là cứ 100 hộ đã có 71 hội viên. Bí thư Chi bộ, xóm trưởng đều nằm trong ban chi hội và có 1 cán bộ chuyên trách.

 

Để có Quỹ Khuyến học, HĐND xã đã có nghị quyết, mỗi hội viên đóng góp mỗi năm 2.000 đồng trở lên. Hội viên là Đảng viên cán bộ 10.000 đồng/năm. Vào dịp đầu xuân, xã mời gặp mặt con em công tác ở xa về quê ăn tết được nghe tình hình kinh tế xã hội ở địa phương, vận động mọi người ủng hộ quỹ khuyến học. Đến nay, toàn xã đã có 34 triệu đồng Quỹ KH.

 

Xã Tường Sơn đã trích thưởng cho 215 em học giỏi, nghèo học giỏi và 32 em đậu vào trường đại học với số tiền gần 8 triệu đồng. Các họ tộc tổ chức trao thưởng vào dịp giỗ Tổ, rằm tháng giêng. Các xóm trao vào dịp hè. Các đơn vị làm tốt như: xóm 9, xóm 3, họ Bùi Công, họ Lê Quốc, Trần Đăng...

 

Riêng ông Sum đã đặt riêng cho Hội một số báo Khuyến học & Dân trí, để nắm bắt thông tin của Hội. Đồng thời, ông cũng sắp xếp mỗi tuần 3 buổi chiều trực tại trụ sở để cùng với thanh niên đi cơ sở nắm bắt tình hình.

 

Với những việc làm tích cực để xây dựng phong trào Khuyến học (KH), từ đầu năm 2006, ông đã được lãnh đạo địa phương hỗ trợ mỗi tháng 130.000 đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng cũng đã động viên một cán bộ về hưu đầy tâm huyết với phong trào KH.

 

Qua hai năm 2004 -2005, xã Tường Sơn đã được UBND tỉnh tặng bằng khen về công tác KH, riêng ông được Hội KH tỉnh tặng giấy khen. Ai cũng bảo ông Sum nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc

 

Sỹ Thuần

(Hội Khuyến học Nghệ An)