Khôi phục bếp ăn bán trú sau vụ 13h học sinh mới được ăn trưa

(Dân trí) - Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Kim Bài, từ ngày mai nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Chia sẻ nhanh với phóng viên Dân trí, ông Phạm Trung Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Bài, cho biết sáng nay (10/9), nhà trường đã làm việc với đoàn công tác liên ngành về phương án tổ chức bán trú cho học sinh.

Theo đó, kể từ ngày mai (11/9), học sinh Trường Tiểu học Kim Bài sẽ tiếp tục được ăn bán trú.

Trên cơ sở kết quả thực hiện, nếu các điều kiện tổ chức bữa ăn đều đáp ứng yêu cầu và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, việc tổ chức cho học sinh ăn bán trú sẽ được triển khai đồng loạt tại cả 3 trường tiểu học trên địa bàn từ ngày 14/9.

Cũng theo Hiệu trưởng nhà trường, hiện Trường Tiểu học Kim Bài có hơn 1.000 học sinh. Các em được cung cấp bữa trưa bán trú theo phương thức nhà thầu nấu ăn ở nơi khác và cung cấp suất ăn đến trường. 

Khôi phục bếp ăn bán trú sau vụ 13h học sinh mới được ăn trưa - 1

Suất ăn trưa của học sinh Trường Tiểu học Kim Bài được đưa đến tay học sinh lúc 12h30-13h hôm 8/9 (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Theo thống kê, xã Thanh Oai có 14/18 cơ sở giáo dục tổ chức ăn bán trú, gồm 11 trường mầm non thực hiện nấu ăn tại trường và 3 trường tiểu học sử dụng suất ăn sẵn với khoảng 3.000 học sinh đăng ký, gồm Trường Tiểu học Kim Bài, Trường Tiểu học Thanh Oai, Trường Tiểu học Phương Trung.

Được biết, hai ngày nay, các gia đình có con học tiểu học ở đây phải đón con về ăn trưa tại nhà khi trường ngưng tổ chức ăn bán trú. Nguyên nhân do trước đó đơn vị cung cấp suất ăn giao cơm đến trường muộn. Đơn vị cung cấp suất ăn sau đó đã xin tạm rút vì nhận thấy khó đáp ứng đúng thời gian ăn trưa của học sinh.

Chị T. H., phụ huynh học sinh lớp 5 - Trường Tiểu học Phương Trung, xã Thanh Oai, Hà Nội - cho biết hai ngày qua phải cắt cử người nhà nấu cơm trưa cho con.

“Cũng may công việc của chồng tôi gần nhà hơn các gia đình khác nên trưa tranh thủ về cắm cơm giúp con. Chỉ khổ các gia đình khác, bố mẹ đi làm xa, không nhờ được ông bà, phải 4 lượt đưa đón con mỗi ngày”, chị H. cho biết.

Chị T.L., phụ huynh có con năm nay vào lớp 1 cho hay, cụm 3 trường thuộc xã Thanh Oai được gọi “trường làng” nên học sinh chủ yếu ở gần trường. Mặc dù vậy, một số gia đình trẻ, cả hai vợ chồng làm ở các phường thuộc nội thành sẽ thật sự vất vả nếu trường ngưng tổ chức ăn bán trú. 

“Chồng tôi làm ở Hà Đông, tôi làm ở phường Thanh Xuân, chúng tôi ra ở riêng mấy năm nay nên không nhờ được ông bà. Hai hôm nay, vợ chồng chúng tôi thay phiên nhau đưa đón con 4 lượt/ngày. 

Thông thường con ăn trưa xong ở trường, khoảng 12h đi ngủ đến 14h nhưng việc đưa đón con về nhà, trừ quãng đường đi, cháu chỉ ngủ được tầm 30 phút”, chị L. nói.

Khôi phục bếp ăn bán trú sau vụ 13h học sinh mới được ăn trưa - 2

Suất ăn bán trú Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Hà Nội được phụ huynh chụp lại khi kiểm tra đột xuất ngày hôm qua (Ảnh: Thanh Loan).

Liên quan đến vụ cung cấp trễ bữa ăn trưa cho học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương chỉ đạo, rà soát toàn bộ phương án tổ chức bếp ăn bán trú.

Cụ thể, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các xã phường chỉ đạo rà soát cơ sở vật chất, nhân lực, bếp ăn, nơi tổ chức ăn, quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận, số lượng học sinh ăn bán trú và khung thời gian tổ chức ăn, nghỉ phù hợp với từng cấp học.

Đối với các cơ sở sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn hoặc thực phẩm từ bên ngoài, nhà trường phải rà soát năng lực cung ứng thực tế, số lượng trường, điểm giao, khoảng cách vận chuyển, nhân lực, phương tiện và khả năng cung cấp đúng thời gian.

Đơn vị cung cấp phải có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố về cơ sở chế biến, thiết bị, điện, phương tiện vận chuyển hoặc nhân lực.