Hội trại nghệ thuật cho trẻ khuyết tật

(Dân trí) - Tổ chức cho trẻ khuyết tật vẽ những bức tranh lớn với sự hỗ trợ của người thân, tình nguyện viên, họa sĩ chuyên nghiệp; lấy sự sáng tạo của trẻ khuyết tật làm trọng tâm để tạo cho các em niềm tin và huấn luyện cách giao tiếp với xã hội.

Đó chính là ý tưởng và là mục tiêu chính của các chương trình hội trại nghệ thuật cho trẻ khuyết tật do nhóm tình nguyện Coupii Việt Nam thực hiện mấy năm nay. Hoạt động này đã có mặt trên thế giới nhiều năm và tỏ ra hữu ích, ngày càng được nhân rộng.  

Là thành viên của tổ chức Coupii Nhật Bản, khi về nước, chị Nguyễn Phạm Kim Ngân - du học sinh Nhật đã cùng một số bạn bè và người tình nguyện triển khai hoạt động này tại Việt Nam. Các hội trại nghệ thuật được nhóm Coupii Việt Nam thực hiện từ năm 2008. Đến nay, nhóm đã tổ chức được 3 chương trình. 

Hội trại nghệ thuật cho trẻ khuyết tật  - 1
Trong hội trại nghệ thuật, trẻ khuyết tật được tự do sáng tạo. Trong ảnh: Mai Anh thích vẽ quả núi màu… đỏ.
 
Hội trại nghệ thuật cho trẻ khuyết tật  - 2
Với những em nhỏ khuyết tật như Minh Quyên, mỗi nét vẽ là công việc khó khăn. 
 
Hội trại nghệ thuật cho trẻ khuyết tật  - 3
Nhưng em rất vui khi làm được điều đó. 

Theo chị Kim Ngân, Coupii (gốc tiếng Pháp) có ý nghĩa là “trung gian”, “cầu nối”. Coupii Việt Nam là tập hợp những thành viên tâm huyết, thiết tha với hoạt động cộng đồng, nhiệt thành tin vào khả năng và nghị lực của người khuyết tật, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, giao lưu nhằm gợi mở tiềm năng nghệ thuật của người khuyết tật. 

“Khi được vẽ theo sự sáng tạo của mình, trẻ sẽ có cơ hội thể hiện mình với mọi người và tự tin hơn. Với sự hỗ trợ của người thân trong gia đình và tình nguyện viên, trẻ sẽ cảm thấy được quan tâm; người thân và tình nguyện viên cũng có cơ hội hiểu hơn về thế giới của trẻ khuyết tật”, chị Ngân chia sẻ.

Chị  vui vẻ cho hay: “Coupii Việt Nam tin tưởng và hành động vì một xã hội không còn rào cản”. 

Hội trại nghệ thuật cho trẻ khuyết tật  - 4
Kim Ngân (đứng giữa) cùng các thành viên nhóm Coupii Việt Nam.

Khi những bức tranh lớn được trẻ khuyết tật thực hiện xong, nhóm Coupii Việt Nam sẽ tiến hành liên hệ với các địa điểm tập trung đông người như nhà văn hóa, trung tâm thương mại… để triển lãm. Theo chị Kim Ngân, làm như vậy nhằm kêu gọi ý thức của cộng đồng đối với người khuyết tật và góp phần xóa bỏ rào cản giữa người khuyết tật với xã hội. 

Nhóm Coupii Việt Nam cũng vừa tổ chức xong chương trình hội trại nghệ thuật thứ 3 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) với sự hỗ trợ của Hội hữu nghị Việt Nhật, Câu lạc bộ Đất Nam. Tại đây, các em thiểu năng trí tuệ và khiếm thính của trường Hy Vọng quận 8 và Hy Vọng Thảo Điền (quận 2) đã cùng nhau hoàn tất hai bức tranh lớn khổ 3m x 3,5m và 3m x 3m.  

Bài và ảnh: Tùng Nguyên