Hướng tới đại hội gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học lần thứ II:
Hội đồng gia tộc làm khuyến học
(Dân trí) - Cách đây 5 năm, Mặt trận Tổ quốc phường Hoà Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đã phát động phong trào xây dựng tộc họ khuyến học và đã đạt nhiều kết quả khả quan, cần được đúc rút kinh nghiệm để tuyên truyền, nhân rộng.
Sau khi được triển khai, cả 59 tộc họ trong phường đều đồng tình hưởng ứng và đã kết hợp trong dịp chạp mã hằng năm để phổ biến, dặn dò toàn thể con cháu trong tộc mình.
Bốn tộc Đoàn, Thái, Huỳnh Bá và Huỳnh Đức luôn dẫn đầu toàn phường về việc vận động con cháu gần xa đóng góp kinh phí, xây dựng Quỹ Khuyến học. Quỹ này dùng để thưởng cho học sinh giỏi và giúp đỡ những cháu có gia cảnh khó khăn.
Tộc Huỳnh Bá thống nhất lập ra một ba rem mức thưởng đối với học sinh giỏi của Hội đồng gia tộc và em nào thi đỗ đại học, cao đẳng cũng được thưởng 100.000 đồng. Ông Trưởng tộc Huỳnh Đức Ngọt không chỉ riêng ngày chạp mã mà trong các đám giỗ, lễ tiệc ở từng gia đình, ông cũng lựa lời khuyên bảo con cháu cố gắng học tập... Việc phát thưởng cho học sinh giỏi, học sinh đỗ đaị học, cao đẳng của các tộc họ Hoà Quý có tác dụng động viên con cháu nỗ lực học tập.
Quỹ khuyến học của các hội đồng gia tộc ở Hoà Quý còn dùng để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Em Võ Thị Thanh Thảo (tổ 33) mồ côi cha mẹ, hiện ở với người anh họ, thường được các vị đại diện Hội đồng gia tộc đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ để em có đủ điều kiện đến trường.
Em Lê Đức Lai cha mất, mẹ bị bệnh tâm thần, đang học lớp 4 ở Trường tiểu học số 1 Hoà Quý cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm cả tinh thần lẫn vật chất của Hội đồng gia tộc. Nhờ đó trong những năm qua, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Hai anh em Huỳnh Bá Dung và Huỳnh Thị Bảo Trâm ở tổ 31, cha mất, gia đình hết sức nghèo khó, nhưng nhờ bà con tộc họ cưu mang đùm bọc nên cả hai đều được tiếp tục cắp sách đến trường. Em Dung nay đã học lớp 9, em Tâm học lớp 7 và cả hai đều là học sinh giỏi ở trường THCS Hoà Quý...
Cụ Canh - Trưởng tộc họ Huỳnh Bá cho biết, con cháu trong tộc dù là đang cư trú tại địa phương hay đã đi làm ăn, sinh sống ở nơi xa, nhưng khi có những người đaị diện của Hội đồng gia tộc đến nói về tôn chi, mục đích của việc xây dựng tộc họ khuyến học đều hăng hái ủng hộ. Đó vừa là tình cảm, nhân nghĩa đối với bà con trong cộng đồng, vừa thể hiện rõ trách nhiệm của thế hệ đi trước đối với thế hệ đi sau. Nhờ vậy, hầu hết những người con Hoà Quý ở xa quê hương hằng năm đều tự nguyện đóng góp vào quỹ khuyến học của tộc họ.
Còn ông Huỳnh Bá Dũng - Chủ tịch MTTQ kiêm Chủ tịch Hội Khuyến học phường Quý Hoà thì khẳng định: "Mô hình xây dựng tộc họ khuyến học đã đem lại nhiều kết quả thiết thực. Bằng chứng là những năm gần đây, tỉ lệ học sinh khá giỏi và học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ở Hoà Quý tăng lên rõ rệt. Học sinh ra lớp đúng độ tuổi đạt 100% và không có học sinh bỏ học giữa chừng".
Lê Văn Thơm
(80 Hùng Vương, Đà Nẵng)