Học nghề từ năm lớp 10: Hướng đi phù hợp xu thế

(Dân trí) - Chọn học nghề sau THCS hiện là hướng đi phù hợp xu thế phân luồng hiện đại, tạo điều kiện để người học sớm phát triển đam mê, mở rộng cơ hội nghề nghiệp…

Với ưu thế mở và linh hoạt, hệ thống giáo dục nghề nghiệp mang đến mô hình vừa học văn hoá, vừa học nghề, đa dạng hóa chương trình và hình thức liên thông giữa các trình độ, bảo đảm điều kiện để học sinh được học tập nghề nghiệp phù hợp ngay từ sau THCS.

Ngày càng được học sinh sau THCS lựa chọn

ThS Nguyễn Hoàng Bích Vy, Trưởng ban tuyển sinh miền Nam FPT PolySchool nhận định, xu hướng phân luồng hệ giáo dục nghề nghiệp hiện nay đang cho thấy là xu hướng được lựa chọn phổ biến. Việc tìm hiểu và lựa chọn môi trường giáo dục nghề nghiệp sau THCS hiện được rất nhiều học sinh chủ động lựa chọn ngay sau năm học lớp 9.

“Nhiều bạn dù đã đậu lớp 10 THPT công lập vẫn lựa chọn FPT PolySchool, và xem việc chọn giáo dục nghề nghiệp là sự lựa chọn đầu tiên, chủ động để có thể đi thẳng đến ước mơ, đam mê. Chính vì sớm xác định được đam mê, việc học của các em với hệ giáo dục nghề nghiệp khá dễ dàng. Đây là điều kiện tốt để các bạn phát triển được đam mê, năng lực, mở rộng hơn cơ hội nghề nghiệp sau này”, ThS Vy cho hay.

Học nghề từ năm lớp 10: Hướng đi phù hợp xu thế - 1

FPT PolyScholl (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Theo ThS Vy, tại FPT PolySchool môi trường học không chỉ trang bị cho người học kiến thức văn hoá phổ thông mà còn được phát triển bản thân thông qua nhiều môn học phát triển cá nhân, kỹ năng nghề nghiệp, giúp các bạn trang bị được kỹ năng mềm tốt khi tham gia vào môi trường doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, người học còn được học thêm các bộ môn bổ trợ sự tự tin như nghệ thuật, các hoạt động hướng nghiệp, giúp người học lựa chọn đúng đắn về nghề nghiệp.

“Có thể nói, người học lựa chọn giáo dục nghề nghiệp là lựa chọn phù hợp với xu thế giáo dục mở, đặc biệt nếu các bạn đã xác định được ước mơ, hoài bão, mong muốn được tham gia vào thị trường lao động sớm. Như hiện tại, sinh viên tại FPT PolySchool rất chủ động trong học tập và đều có được kết quả tương xứng với sự đầu tư về năng lực học tập”, ThS Vy nhấn mạnh.

Đại diện FPT PolySchool tự hào dẫn chứng những chân dung cựu sinh viên xuất sắc của trường như Nguyễn Văn Anh Huy- giám đốc thiết kế, với những dự án tiêu biểu như Chạm về nguyên bản, đồng hành cùng Sở Du lịch TP Đà Nẵng; thiết kế nội thất không gian văn hoá; Hay sinh viên Quế Anh- là một trong 3 gương mặt đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi thiết kế đồ hoạ quốc tế tại Mỹ…

“Chính vì xác định sớm mục tiêu và tập trung vào mục tiêu các bạn đã sớm thành công trong lĩnh vực nghề nghiệp”, ThS Vy nhấn mạnh.

Học nghề ưu tiên liên thông đại học

Theo ông Đỗ Trí Nhân, chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng, Sở GD&ĐT TPHCM, trong bối cảnh số phát triển, rất nhiều ngành nghề và các hướng đi đang bủa vây người học ngay sau bậc THCS. Nếu học sinh và gia đình không xác định được một hướng đi rõ ràng thì rất dễ lạc vào mê cung.

“Học nghề sớm sau THCS cũng là một hướng đi phù hợp giúp học sinh tiếp cận sớm được với lĩnh vực nghề nghiệp. Để chọn hướng đi này, bản thân học sinh và gia đình cần định hướng được lĩnh vực học sinh có đam mê, thế mạnh. Với thế mạnh về kỹ năng nghề nghiệp của hệ thế giáo dục này, một khi đã xác định được đường hướng, các em sẽ rất dễ thành công trong ngành nghề mà mình theo đuổi”, ông Nhân khẳng định.

ThS Nguyễn Hoàng Bích Vy, Trưởng ban tuyển sinh miền Nam FPT PolySchool, nhấn mạnh mô hình học nghề sớm từ sau bậc THCS được đánh giá là mô hình rất ưu việt, khi giải được bài toán tối ưu thời gian, chi phí học tập, học thẳng cao đẳng chính quy để đi làm sớm hoặc liên thông đại học.

Đặc biệt, theo bà Vy, mô hình giúp người học có ưu thế cạnh tranh về kỹ năng mềm, kỹ năng trải nghiệm thực tế trong môi trường doanh nghiệp thông qua chính quá trình học tập tại trường. Học sinh tốt nghiệp THCS vào FPT PolySchool sẽ theo học với 2 giai đoạn: Giai đoạn trung cấp 2 năm đầu; giai đoạn cao đẳng với 1 năm tiếp theo. Sau 3 năm học, sinh viên sẽ sở hữu bằng Cao đẳng chính quy và có thể trực tiếp tham gia thị trường lao động khi chỉ 18 tuổi.

“Trong quá trình học, bên cạnh kiến thức chuyên ngành, người học được chú trọng trang bị kiến thức kỹ năng. Quan trọng hơn là được cọ sát sớm với môi trường doanh nghiệp, thông qua sự đồng hành của doanh nghiệp khi được tham quan doanh nghiệp, tham gia ngày hội việc làm, tham dự các buổi chia sẻ kỹ năng về phỏng vấn thử để tích luỹ kinh nghiệm”, bà Vy nêu.

Bà đồng thời nhấn mạnh, doanh nghiệp cũng sẽ là đơn vị đồng hành với FPT PolySchool trong xây dựng khung chương trình đào tạo, đảm bảo nội dung học đáp ứng được tốt nhất nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Song song đó, doanh nghiệp cũng đồng hành cùng các buổi bảo vệ dự án tốt nghiệp của sinh viên, mang đến những góp ý sắc bén từ nhà tuyển dụng, giúp các dự án của người học được hoàn thiện với tính thực tế cao nhất.

“Chính vì vậy, sinh viên hoàn toàn có thể tích luỹ được kinh nghiệm thực tế tại môi trường doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Để tự tin, dễ dàng bắt nhịp ngay vào thị trường lao động khi ra trường”, đại diện FPT PolySchool khẳng định.

Một ưu thế của hệ giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh giáo dục mở hiện nay, theo ThS Nguyễn Hoàng Bích Vy đó là tính linh hoạt, liên thông.

Bà cho biết, sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng tại FPT PolySchool, sinh viên có rất nhiều lựa chọn, tuỳ theo mong muốn phát triển nghề nghiệ của bản thân.

Cụ thể, người học hoàn toàn có thể tự tin tham gia ngay vào thị trường lao động. Đây là hướng đi đa số của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Ngoài ra, người học có thể dùng bằng trung cấp, cộng với giấy chứng nhận đủ khối lượng kiến thức văn hoá phổ thông để có thể tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, dùng tổ hợp môn xét tuyển vào trường đại học.

Một hướng đi khác là liên thông tại một số trường đại học. Những năm gần đây, theo quy chế tuyển sinh của Trường ĐH FPT, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng FPT được ưu tiên xét tuyển vào ĐH FPT, tạo điều kiện cho người học nghiên cứu chuyên sâu hơn với ngành học, lĩnh vực mình theo đuổi.

Yến Hoa