Hạ điểm chuẩn ngành Nông Lâm Ngư xuống 13 điểm

(Dân trí) - Đối với một số trường có ngành Nông Lâm Ngư muốn xin được hạ điểm chuẩn, Bộ GD-ĐT sẽ giải quyết theo hướng hạ điểm chuẩn khối B xuống 13 điểm, bằng mức điểm sàn của khối D.

Thông tin trên được Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cho biết tại Hội nghị tổng kết giáo dục đại học ngày 18/8 tại TPHCM. 

 

Kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng 2007, các trường tuyển sinh khối B, nhất là các trường nhóm ngành nông lâm ngư gặp phải khó khăn khi xét tuyển nguyện vọng 1. Vì cùng là khối B nhưng thí sinh thi ngành y dược điểm rất cao trong khi đó ngành nông lâm ngư đạt điểm rất thấp.

 

Với mức điểm sàn khối B là 15, các trường nhóm ngành nông lâm ngư sẽ khó tuyển đủ chỉ tiêu. Đó là các ngành nông lâm ngư của ĐH Thái Nguyên, ĐH Hải Phòng, ĐH Hồng Đức, ĐH Tây Bắc… Các trường này đã đề nghị Bộ GD-ĐT hạ điểm chuẩn một số ngành. Trường ĐH Nông Lâm TPHCM không nằm trong các trường xin hạ điểm chuẩn.

 

Chiều 18/8, Thứ trưởng Bành Tiến Long, Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh đại học - cao đẳng 2007 cho biết: Bộ GD-ĐT sẽ có văn bản cụ thể hướng dẫn các trường đại học về việc xin hạ điểm chuẩn. Hướng giải quyết của Bộ sẽ là hạ điểm chuẩn ngành nông lâm ngư ở một số trường xuống 13 điểm.

 

Theo điều 33 của Quy chế tuyển sinh, sau khi trường đại học tuyển nguyện vọng 1 còn thiếu chỉ tiêu, Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo hướng giải quyết cho phép trường mở rộng điểm ưu tiên khu vực hay hạ điểm chuẩn nguyện vọng 1. 

 

Hiếu Hiền