Tư vấn tuyển sinh:
Ghi trên phiếu xét tuyển NV như thế nào?
(Dân trí) - Chỉ tiêu xét tuyển hệ CĐ trường Học viện Ngân hàng? Đủ điểm sàn sao chưa có giấy báo? Em có thể tham gia xét tuyển hệ CĐ SP? Cơ hội trúng tuyển hệ ngoài ngân sách trường học viện Bưu chính? Thắc mắc về xét tuyển NV2?...
Hỏi: Em đạt 23 điểm trong kì thi tuyển sinh 2007, trượt NV1 vào trường KTQD. Em muốn nộp NV2 vào HV Ngân hàng (hệ cao đẳng). Điểm xét tuyển và chỉ tiêu NV2 của hệ cao đẳng HV Ngân hàng là bao nhiêu? Khi ghi vào phiếu nộp NV2 phải ghi chi tiết những gì? (kelangthangnoibenxa_nd@yahoo.com)
Điểm xét tuyển hệ CĐ của HV ngân hàng là 16,5 điểm. Đối với thí sinh học tại Học viện Ngân hàng thì chỉ tiêu ngành Tài chính-Ngân hàng là 332; Tài chính - Kế toán là 150 chỉ tiêu.
Đối với thí sinh học ở phân viện Phú Yên chỉ tiêu ngành Tài chính - Ngân hàng là 150 chỉ tiêu.
Cách ghi thông tin trên phiếu nộp NV2:
Mẫu phiếu số 2: PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN ĐỢT 2 (NV2) KHI KHÔNG TRÚNG TUYỂN NV1 Tên trường đăng kí xét tuyển:………. Ký hiệu trường….. Đăng ký học ĐH hoặc CĐ………….. Tên Khoa, Ngành đăng kí học…… Mã ngành….. Địa chỉ liên hệ của thí sinh:………. …..Ngày …tháng…năm 2007 Họ tên, chữ ký của thí sinh |
+ Mục tên trường đăng kí xét tuyển: Ghi đầy đủ tên trường thí sinh tham gia xét tuyển.
+ Ký hiệu trường: Ghi chính xác mã trường thí sinh đã chọn tham gia xét tuyển.
+ Đăng kí học ĐH hoặc CĐ:
- Mục này thí sinh lưu ý: nhiều trường xét tuyển cả hệ ĐH và hệ CĐ nên nếu thí sinh đăng ký xét tuyển hệ ĐH thì ghi ĐH, hệ CĐ thì ghi CĐ.
- Đối với các trường CĐ thì thí sinh chỉ cần ghi CĐ.
+ Tên khoa, ngành đăng kí học: Ghi chính xác ngành mình đăng kí xét tuyển.
+ Mã ngành: Ghi chính xác mã ngành thí sinh đã chọn trước đó.
+ Địa chỉ liên hệ của thí sinh: Ghi chính xác địa chỉ của mình kèm theo số điện thoại (nếu có)
Hỏi: Em thi trường ĐH Bán Công Tôn Đức Thắng ngành 201 ngành công nghệ hoá học. Theo như em biết thi em được 11.25 thuộc KV, không đủ điểm vào ngành đó, nhưng giờ em vẫn chưa có phiếu báo điểm để em đi xét nguyện vọng 2? (phamthienvu491989@yahoo.com)
Điểm sàn ĐH khối A là 15 điểm; CĐ là 12 điểm. Do đó điểm sàn ĐH, CĐ đối với thí sinh ở KV1 lần lượt là 13,5 và 10,5 điểm.
Do Em được 11,25 điểm nên chỉ đủ điều kiện để nhận giấy chứng nhận điểm tham gia xét tuyển vào các trường CĐ.
Hiện tại nhà trường đã gửi giấy báo chứng nhận điểm thi cho những thí sinh đủ điều kiện để nhận. Em hãy liên hệ với nơi mình nộp hồ sơ ĐKDT để nhận nhé. Nếu nơi trả giấy chứng nhận thông báo trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng đã cấp giấy chứng nhận nhưng không có tên em thì em nên liên hệ trực tiếp với trường để được cấp giấy nhé.
Hỏi: Trên Dân trí em thấy hệ Cao đẳng sư phạm của trường ĐH Hải Phòng có xét NV2 ban Lý-Hoá với 40 chỉ tiêu. Ttrường có căn cứ hộ khẩu ở Hải Phòng mới được xét tuyển không, và phải ghi NV2 của mình tới địa chỉ nào để được xét tuyển tại "hệ cao đẳng sư phạm của trường ĐH Hải Phòng ban Lý-Hoá"?
Khi xét tuyển NV2 thí sinh phải luôn nhớ đến vùng tuyển sinh của trường xét tuyển.
Đối với hệ sư phạm trường ĐH Hải Phòng chỉ xét tuyển những thí sinh có hộ khẩu thường trú ở TP Hải Phòng.
Em vẫn ghi địa chỉ gửi về trường ĐH Hải Phòng theo địa chỉ 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng. Em nên nhớ: trong phiếu chứng nhận điểm số 2 có dòng: Đăng kí vào hệ ĐH hay CĐ. Nếu em đăng kí hệ nào thì ghi hệ đó.
Hỏi: Năm trước em có học ở 1 trường đại học. Năm nay em trúng tuyển vào 1 trường đại học khác. Cho em hỏi khi đăng ký vào trường thì có cần giấy đăng ký nghĩa vụ của năm trước không ? (em đã có chứng chỉ quốc phòng)(american_soul_09_88@yahoo.com)
Thí sinh trúng tuyển vào một trường ĐH khác thì hồ sơ nhập học phải thực hiện lại như trúng tuyển lần đầu.
Em đã có chứng chỉ quốc phòng thì sẽ được miễn môn học giáo dục quốc phòng trong quá trình học ở trường mới.
Hỏi: Tôi có cháu năm nay thi Đại học khối A được 21,5 điểm (tính cả diểm khu vực), không đỗ NV1. Được biết Học viện bưu chính viện thông có tuyển NV2 - chỉ tiêu đào tạo ngoài ngân sách. Xin ban tư vấn cho biết với số điểm như vậy cháu có cơ hội đỗ vào đó hay không? (dangthuy72pc@yahoo.com.vn)
Mặc dù mức điểm sàn NV2 của trường đối với thí sinh dự thi ĐH trường khác là 17 điểm nhưng có khá nhiều thí sinh điểm cao đầu đơn vào hệ ngoài ngân sách của trường.
Do đó với mức điểm 21,5 thì cháu bạn vẫn có cơ hội trúng tuyển song cũng chưa thể khẳng định cơ hội đỗ sẽ cao. Theo Ban tư vấn thì điểm chuẩn NV2 hệ ngoài ngân sách của trường sẽ dao động từ 19-23 điểm (tuỳ từng ngành).
Hỏi: Em đã thi đỗ vào trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên. Nếu như tới ngày 25/8 hạn cuối của việc nhận giấy báo trúng tuyển mà em chưa nhận được giấy báo thì em lên làm như thế nào? Nếu như không có giấy báo em có thể xin trường cấp lại giấy báo cho em được không? (thienthantuyet_muonkiepdoiem@yahoo.com.vn)
Không có chuyện quy định ngày 25/8 là hạn cuối của việc nhận giấy báo trúng tuyển, em nên kiểm tra lại thông tin này.
Việc chưa nhận được giấy báo có thể do bị thất lạc hoặc chậm trễ trong khâu cấp phát.
Em nên hỏi những bạn thi cùng trường đã trúng tuyển. Nếu các bạn đã nhận được giấy báo mà em vẫn chưa nhận được thì em liên hệ trực tiếp với phòng đào tạo của nhà trường phản ảnh để nhà trường có thể hỗ trợ cho em tốt hơn.
Về nguyên tắc thí sinh trúng tuyển những không nhận được giấy báo thì vẫn nhập trường bình thường, nhà trường sẽ cấp lại giấy báo cho thí sinh sau.
Hỏi: Ban tư vấn xin cho em biết những thông tin về trường Cao Ðẳng của trường ÐH Ngoại Thương? (love_secretly28_89@yahoo.com)
Trường ĐH Ngoại thương chỉ có hệ CĐ chứ không có trường CĐ. Hệ CĐ của trường đào tạo duy nhất ngành: Quản trị Kinh doanh xét tuyển ở khối A và D. Điểm sàn khối A là 18 điểm; khối D là 17 điểm (không nhân hệ số môn ngoại ngữ).
Hỏi: Em thi ĐH khối C được 18,5 điểm. Em muốn hỏi với số điểm đó em có thể xét tuyển vào trường nào ở Hà Nội? (thienhadenhatvotinh3000@yahoo.com)
Bộ GD-ĐT vừa hoàn tất khâu dữ liệu các trường xét tuyển NV2. Em có thể tham khảo trong bài “Toàn cảnh NV2 ĐH,CĐ năm 2007”.
Với mức điểm khối C là 18,5 điểm thì có rất nhiều trường ĐH, CĐ ở HN để tham gia xét tuyển.
Hỏi: Trong kì thi vừa qua em thi trường CĐ Sư phạm TPHCM khối B khoa Môi trường, được 14,5 điểm. Hiện tại em thuộc diện KV2-NT. Vậy em có trúng tuyển vào trường đó không? Nếu không thì em có thể đăng kí NV2 ở trường nào? (nguoidixamai20@yahoo.com)
Điểm chuẩn khối ngành Khoa học môi trường khối B là 17,5 điểm đối với thí sinh ở KV3 nên điểm chuẩn đối với thí sinh ở KV2-NT là 16,5 điểm.
Em được 14,5 điểm nên không trúng tuyển.
Mặt khác em thi CĐ (thi đợt 3) nên không thể dùng kết quả để tham gia xét tuyển NV vào các trường khác.
Hỏi: Em thi khối A được 11 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên KV2NT). Em có thể được xét tuyển vào những trường nào? Mà theo nguyện vọng 2 của em là cao đẳng điện lực khi đó điểm sàn là 12 điểm vậy em có được gọi vào trường không? (Nguyen_binh201@yahoo.com)
Em cần lưu ý: Điểm các trường công bố xét tuyển NV2 gọi là điểm sàn chứ không phải là điểm chuẩn. Đây là mức điểm tối thiểu để thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào trường. Những thí sinh dưới mức điểm sàn của trường sẽ không đủ điều kiện tham gia xét tuyển.
Em chỉ có thể tham gia xét tuyển vào các trường CĐ với mức điểm sàn xét tuyển vào trường là 12 điểm.
Với mức điểm sàn hệ CĐ của trường ĐH Điện lực là 12 điểm thì cơ hội trúng tuyển của em gần như không còn.
Ban Tư vấn Tuyển sinh