Ghi sai khu vực có được cộng điểm?

(Dân trí) - Em có trúng tuyển hay không? Điểm thi của em có trên sàn? Không đủ điểm vào khoa có điểm cao có được chuyển vào khoa có điểm thấp hơn? Những thắc mắc về ưu tiên?... Tất cả sẽ được Dân trí giải đáp ngay dưới đây.

Hỏi: Trong chỉ tiêu nguyện vọng II của trường ĐHKHXH & NV - ĐHQGHN khối D1 có đưa ra điểm chuẩn nguyện vọng I và điểm sàn xét nguyện vọng II. Em muốn hỏi điểm chuẩn và điểm sàn xét nguyện vọng II ấy đã nhân hệ số của môn ngoại ngữ chưa? (nhanhlanrung200639@yahoo.com)

* Trả lời:

Hệ số môn Ngoại ngữ các ngành đào tạo khối D1 trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn chỉ tính hệ số 1. Mức điểm chuẩn và điểm sàn công bố không nhân hệ số.

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Hỏi: Em thi vào trường ĐH QGHN - ĐH KHXH&NV khoa báo chí khối C được 18 điểm cộng thêm 1 điểm vùng là 19, theo như điểm chuẩn như vậy là trượt rồi. Nhưng các khoa khác như xã hội học, công tác xã hội... trong trường lấy điểm chuẩn là 18 thì liệu em có được xét xuống các khoa đó không, hay em phải làm nguyện vọng 2? (nguyencongns@gmail.com)

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn lấy điểm chuẩn theo ngành. Do đó dù em có điểm cao hơn điểm chuẩn của ngành khác thì không được xét xuống.

Em chỉ có thể tham gia xét tuyển NV2 vào các ngành có xét tuyển và có điểm từ mức điểm sàn xét tuyển NV2 trở lên.

Hỏi: Em thi ĐH Y Hà Nội được 19,25 điểm. Em thuộc KV1. Vậy em có được cộng điểm ưu tiên không? Và em xin hỏi trường ĐH Y Hà Nội có xét tuyển hệ cao đẳng, trung cấp không? Với số điểm của em ,thì có thể được học hệ nào của trường ĐH Y Hà Nội? (reucuada@yahoo.com.vn)

Trường ĐH Y Hà Nội vẫn cộng điểm ưu tiên cho thí sinh. Cụ thể ở đây em được cộng 1,5 điểm ưu tiên khu vực 1.

Trường ĐH Y Hà Nội không đào tạo hệ CĐ hay trung cấp nên em không thể theo học các hệ này.

Hỏi: Em ở khu vực 1, năm nay em dự thi vào trường HV Bưu chính viễn thông (cơ sở 1) được 22.75 điểm. Số điểm này đã đứng thứ 105 trong khoa 101 vậy mà em được biết trường lấy 26 điểm khoa này (chỉ tiêu của khoa là 175 thí sinh). Vậy có phải có đến hơn 70 học sinh được cộng hơn 3,5 điểm để đủ điểm đỗ vào trường này (như thế thì ít nhất 70 học sinh kém điểm em mới có thể đủ 26 điểm - điểm chuẩn của trường vào khoa này)? (huyen_ga_89@yahoo.com.vn)

Theo Ban tư vấn có thể trường lấy điểm chuẩn NV1 cao để dành một số chỉ tiêu xét tuyển NV2 hệ chính quy. Tuy nhiên ý kiến thắc mắc của em Ban tư vấn sẽ lưu ý và trả lời trong một vài ngày tới.

Hỏi: Khối A em thi dược 20 điểm, em muốn xét tuyển NV2 vào trường ĐH Công nghiệp TPHCM ngành Công nghệ hóa học có điểm chuẩn là 17 điểm thì khả năng đậu có cao không? (nasha_6889@yahoo.com.vn)

Theo nhận định của Ban tư vấn thì mức điểm chuẩn NV2 ngành này của trường chỉ dao động trong khoảng 19-20 điểm. Do đó với 20 điểm em hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển vào trường.

Hỏi: Vừa qua em có thi vào trường Đại học Bách khoa TPHCM. Kết quả là em được 28.5 điểm (chưa cộng điểm khu vực). Em biết kết quả này là đậu. Lúc em gửi hồ sơ đăng kí dự thi, em có ghi nơi gửi giấy báo là ở Quảng Ngãi. Hiện nay em đã vào thành phố, liệu em có thể nhận trực tiếp kết quả thi - phiếu điểm và giấy báo nhập học ở tại thành phố luôn mà không cần phải về Quảng Ngãi để nhận? (khiem111189@yahoo.com)

Những thí sinh trúng tuyển sẽ được nhà trường gửi giấy báo trúng tuyển về địa chỉ ghi trên trên bao thư ghi em nộp hồ sơ ĐKDT. Do đó nếu trên bì thư em ghi nơi nhận ở Quảng Ngãi thì chắc chắn giấy báo trúng tuyển sẽ gửi về đó.

Hỏi: Bạn em thi vào khoa Tài chính Ngân hàng ĐH Kinh tế thuộc ĐHQG Hà Nội được 18,5 điểm. Bạn em thuộc khu vực 1 đối tượng 1. Điểm chuẩn của khoa đó là 24 liệu bạn em có thể chuyển xuống khoa thấp hơn không? Xin hỏi thêm là nếu đủ điểm vào khoa thấp nhất nhưng không phải khoa đã đăng ký thì có đỗ không? (vhungcak2@yahoo.com)

Trường ĐH Kinh tế thuộc ĐH Quốc gia lấy điểm chuẩn theo ngành. Thí sinh ĐKDT vào ngành nào thì phải xét tuyển ở ngành đó.

Do đó không thể có chuyện bạn của em trượt khoa điểm cao lại xin xét vào khoa điểm thấp để đỗ được.

Hiện trường có xét tuyển 55 chỉ tiêu NV2, bạn của em có thể tham gia xét tuyển NV2 nếu có điểm trên mức điểm sàn NV2.

Hỏi: Em thi vào trường Hoa Sen khối D1, nhưng không đủ điểm sàn ĐH, chỉ bằng điểm sàn CĐ. Vậy cho em xin hỏi, xét NV2 vào hệ CĐ trường Hoa Sen thì căn cứ vào điểm sàn ĐH hay điểm sàn CĐ. Em ở KV2 có được giảm 0.5đ so với điểm chuẩn của trường không? (hihi_teddy@yahoo.com.vn)

Hệ CĐ sẽ căn cứ vào điểm sàn CĐ của Bộ GD-ĐT. Em ở KV2 nên hoàn toàn được giảm 0,5 điểm so với điểm chuẩn của trường.

Hỏi: Em thi khối C, Học viện hành chính Quốc gia cơ sở phía Bắc được 15,25 điểm, vậy em có đỗ vào trường này không? Em thuộc đối tượng ưu tiên 01, KV1 vùng cao nhưng khi làm hồ sơ dự thi nộp cho phòng tuyển sinh của huyện thì họ bảo em phải ghi là KV2 họ mới nhận vì em học trường Dân tộc nội trú của tỉnh. Như vậy có đúng không? Nếu em thiếu 1 điểm và muốn xin điểm KV1 cộng vào thì em phải làm thế nào? (latdat25251325@yahoo.com)

Điểm chuẩn của trường Học viện hành chính Quốc gia  cơ sở phía Bắc đối với khối C là 18 điểm. Điểm chuẩn này áp dụng cho thí sinh ở KV3 .

Theo hồ sơ ĐKDT em ở KV2, đối tượng 01 nên điểm chuẩn đối với em là 15,5 điểm.

Em được 15,25 điểm nên được làm tròn thành 15,5 điểm. Như vậy em vừa đủ điểm vào trường.

Việc phòng giáo dục Huyện yêu cầu em như vậy là sai quy định tuyển sinh. Thí sinh học ở trường Dân tộc nội trú có thể ghi đối tượng ưu tiên khu vực là nơi trường cư trú hoặc theo hộ khẩu thường trú của mình.

Lỗi này là do khâu làm hồ sơ ĐKDT, do đó khi các trường đã thi tuyển em không còn được hưởng quyền ưu tiên này.

Hỏi: Em thi tuyển vào trường ĐH DL Ngoại ngữ - Tin học khối D1, trường có quy định môn Anh Văn phải trên 5 điểm mới xét tuyển không hay chỉ cần đủ điểm chuẩn của trường thì đỗ? (myxuyen4102005@yahoo.com)

ĐH DL Ngoại ngữ - Tin học chỉ quy định đối với khối A không tổ chức thi mà tổ chức xét tuyển NV2 hoặc NV3 thì thí sinh phải đạt điểm Toán từ 5 trở lên.

Như vậy em chỉ cần đủ điểm chuẩn là trúng tuyển vào trường.

Hỏi: Em là thí sinh thuộc khu vực 1, đối tượng 01. Trong kì thi ĐH vừa qua em thi vào trường ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội khối D1. Điểm chuẩn khối D của trường này là 13 điểm. Em thi được 11 điểm. Vậy em xin hỏi nếu công thêm điểm ưu tiên vào thì em có thể đỗ không? (emyeumaanhdaucohay_3721@yahoo.com)

Tất nhiên là em trúng tuyển. Điểm chuẩn khối D dành cho thí sinh ở KV3 là 13 điểm nên điểm chuẩn dành cho thí sinh ở khu vực 1, đối tượng 01 là 9,5 điểm.

Em được 11 điểm nên em đã trúng tuyển.

Hỏi: Em thuộc đối tượng 01 người dân tộc, khu vực 3 (diện ưu tiên 2), em thi khối D1 được 12 điểm như vậy em có đủ điểm sàn do Bộ GD-ĐT quy định không? Nếu đủ thì em nhận giấy báo điểm ở đâu để nộp NV2 hoặc NV3? (thanhtam_td1960@yahoo.com.vn)

Điểm sàn của Bộ GD-ĐT công bố dành cho thí sinh ở KV3. Mức điểm sàn sẽ giảm theo từng đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên.


Khối D có điểm sàn là 13 điểm nên điểm sàn cho đối tượng 01, khu vực 3 là 11 điểm (giảm 2 điểm do thuộc ưu tiên đối tượng 01).

Như vậy em đã trên điểm sàn của Bộ GD-ĐT nên chắc chắn được nhận giấy chứng nhận điểm thi để tham gia xét tuyển NV2 và NV3.

Em nộp hồ sơ ĐKDT ở đâu thì sẽ nhận phiếu chứng nhận điểm ở đó.

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2007