Đoàn Giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội làm việc tại ĐH Đà Nẵng

(Dân trí) - Chiều ngày 2/3, Đoàn Giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học đã có buổi làm việc tại ĐH Đà Nẵng.

Theo báo cáo của ĐH Đà Nẵng, với qui mô ĐH vùng, đa cấp, đa ngành, ĐH Đà Nẵng đã định hướng phát triển theo hướng ĐH nghiên cứu ứng dụng có uy tín, được kiểm định chất lượng đào tạo và được xếp hạng trong hệ thống ĐH khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

ĐH Đà Nẵng xác định mô hình ĐH vùng, đa ngành có qui mô phù hợp với xu thế phát triển ĐH thế giới và để mô hình này đạt được các mục tiêu mong đợi, Nhà nước nên quan tâm tạo cơ chế và luật hóa tổ chức hoạt động các ĐH này cùng với các ĐH Quốc gia.

Tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát UBTVQH, ĐH Đà Nẵng cũng đã gửi kiến nghị Nhà nước tăng suất đầu tư cho ĐH vùng; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vât chất để mở rộng không gian đào tạo cho ĐH Đà Nẵng; khi tăng lương cơ bản, Nhà nước nên cấp bù kinh phí vì hiện tại các trường phải sử dụng tiền thu học phí lẽ ra để tăng cường cơ sở vật chất dùng để chi tăng lương; việc miễn giảm học phí cho sinh viên nghèo và đối tượng chính sách nên sớm chuyển về các cơ quan chính sách xã hội; cho phép trường phân tầng ĐH và phân luồng sau ĐH với hình thức tuyển sinh khác nhau …

Kết luận tại buổi làm việc với ĐH Đà Nẵng, GS. Viện sĩ Đào Trọng Thi - Trưởng đoàn giám sát UBTVQH đánh giá cao tinh thần đoàn kết trong việc hỗ trợ đào tạo hiệu quả giữa các trường thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐH Đà Nẵng. Đồng thời, GS. Đào Trọng Thi cũng lưu ý, hiện nay tỷ lệ SV hệ chính qui so với số cán bộ, giảng viên hiện nay còn khá cao (29SV/CB-GV); mức đầu tư cho mỗi SV hiện nay của ĐH Đà Nẵng hiện nay khoảng 2,5 triệu đồng/SV là còn thấp so với yêu cầu của Bộ GD- ĐT là 6 triệu đồng/SV.

Khánh Hiền