ĐH Bách Khoa: Gần 1.300 điểm 10

Dù trường ĐH Bách Khoa chưa công bố điểm thi nhưng so với 3.700 chỉ tiêu ĐH, mức điểm đủ để trúng tuyển vào trường sẽ khoảng 24 điểm, do kết quả bài thi của thí sinh khá cao. Trong khi đó, trường ĐH Xây Dựng dự kiến mức điểm chuẩn là 25,5.

Ông Dương Nguyên Hồng, trưởng Phòng đào tạo nhà trường cho biết, thống kê sơ bộ ba môn thi Toán, Lý, Hóa, có gần 1.250 điểm 10. Khoảng 450 thí sinh có điểm 10 môn Toán, hai môn Lý và Hóa cũng có gần 400 thí sinh đạt điểm 10.

 

Chưa kể, năm nay trường có hơn 1.500 thí sinh được cộng điểm giỏi. Điều này dự báo số thủ khoa của trường năm nay sẽ nhiều hơn.

 

Năm 2004 ,trường đứng đầu cả nước về số thí sinh đạt điểm 30/30, với 14 thí sinh. Những thí sinh này đã được vào thẳng lớp đào tạo Kỹ sư tài năng. Năm nay, con số này nhiều khả năng sẽ cao hơn năm ngoái.

 

Trong chiều qua (5/8), trường ĐH Xây dựng Hà Nội đã công bố điểm thi, qua đó, góp thêm 8 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối.

 

Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, đó là các thí sinh Nghiêm Hà Tâm (SBD 494), Đàm Mạnh Cường (SBD 4168), Nguyễn Đức Hiệp (SBD 5586), Ngô Văn Tùng (SBD 7360), Chu Tuấn Long (SBD 8123), Lê Anh Đức (SBD 8126), Bùi Duy Khánh (SBD 8368) và Nguyễn Khánh Ngọc (SBD 10429).

 

Trong số này, có 3 thủ khoa đạt 32 điểm (cộng 2 điểm ưu tiên) là Nghiêm Hà Tâm, Chu Tuấn Long và Lê Anh Đức. Số thí sinh đạt 29,5 gồm 39 em, còn điểm 29 thì khá nhiều.

 

Với 2.500 sinh viên (khối A: 2.100 khối V: 400), mức điểm đủ để tuyển thí sinh vào trường sẽ là 25,5. Mức này cao hơn năm ngoái tới 4 điểm.

 

Theo Kiều Oanh/Hạ Anh

 Vietnamnet