Để mùa hè của trẻ thật bổ ích và ý nghĩa

Hè đến, không ít bậc phụ huynh đã chủ động tìm đến các trung tâm có tổ chức các sân chơi mùa hè với mong muốn sẽ đem lại cho con em mình một mùa hè thật thú vị và ý nghĩa.

Song song với sự phát triển của kinh tế, giáo dục, dường như vẫn chưa có đủ những sân chơi bổ ích giúp trẻ giải tỏa căng thẳng sau những giờ học ở trường, lớp. Thực tế cho thấy, rất nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng mỗi khi đến hè, đơn giản bởi trong năm học, bố mẹ còn an tâm phần nào khi biết con được tham gia các hoạt động học tập, vui chơi trong khuôn khổ trường học; còn khi trẻ được “tự do” trong 3 tháng hè, phụ huynh lại phải đau đầu với câu hỏi: “Dịp này nên cho con đi đâu, làm gì để giúp con vừa được chơi vui, vừa không lãng phí thời gian?”.

Khoa học đã chứng minh rằng, các hoạt động ngoại khóa được thực hiện một cách khoa học, giúp trẻ vừa chơi, vừa học các kỹ năng xã hội cần thiết có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ sau này - về cả thể chất lẫn tư duy. Hiểu được điều này, không ít các bậc phụ huynh đã tìm đến các trung tâm có tổ chức các sân chơi mùa hè với hi vọng sẽ đem lại cho con em mình một mùa hè thật thú vị và ý nghĩa.

Cùng tìm hiểu một buổi đi chơi dã ngoại cùng các em học sinh và giáo viên ở trung tâm tiếng Anh trẻ em iSpeaking, chúng tôi càng hiểu vì sao các hoạt động ngoại khóa mùa hè lại được nhiều bậc phụ huynh quan tâm và tin tưởng đến vậy. Buổi dã ngoại vốn là hoạt động ngoại khóa thường xuyên của trung tâm iSpeaking tổ chức cho học viên ở các lớp tiếng Anh trẻ em nhằm giúp các em nghỉ ngơi, vui chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời, kết hợp rèn luyện thể chất, kỹ năng sống và khả năng giao tiếp tiếng Anh một cách vui vẻ, tự nhiên. Hoạt động lần này được tổ chức ở một trang trại giáo dục khá quy mô dành riêng cho trẻ em ở ngoại thành Hà Nội.

Các bé cùng chinh phục đỉnh Fansipan.
Các bé cùng "chinh phục đỉnh Fansipan".

Các bé được dành trọn vẹn một ngày cuối tuần cho các hoạt động ngoài trời đầy bổ ích như tập làm đèn lồng phố cổ Hội An, chơi nhảy sạp và leo núi, tìm kho báu, thăm quan chuồng thú, học cách do gia súc ăn, tập chăm sóc và trồng cây, tập hái lượm, bắt cá. Những hoạt động này không chỉ giúp trẻ luyện tập kỹ năng, mà qua đó, trẻ được tăng cường khả năng tư duy, trải nghiệm những giờ phút vui chơi, làm việc tập thể đầy ý nghĩa

và hết sức vui vẻ. Ví dụ, khi đi thăm vườn thú, các bé đố nhau những câu rất ngộ nghĩnh như: con của con trâu là gì? Con của con bò là con gì? Những câu đố vui này được giải đáp bởi cô phụ trách người Việt và cả giáo viên người nước ngoài bằng tiếng Anh. Hay khi tập trồng cây, gặp nhiều loại cây mới lạ, các bé rất ngạc nhiên và liên tục hỏi giáo viên và cô phụ trách đây là cây gì. Hoặc khi tham gia trò chơi bịt mắt tìm đường đi, các bạn ở ngoài hồ hởi hướng dẫn bằng tiếng Anh cho một bạn bịt mắt tìm đường về đến đích. Cứ thế từ mới tiếng Anh học được từ những tình huống đầy vui thú sẽ giúp bé nhớ lâu và áp dụng nhanh hơn, chính xác hơn.

Các bé thích thú cho ngựa ăn và đố nhau những câu hỏi ngộ nghĩnh.
Các bé thích thú cho ngựa ăn và đố nhau những câu hỏi ngộ nghĩnh.

Ngoài ra, đáng quý là tinh thần tập thể, đức tính nhường nhịn của các bé được khai thác và phát triển rất tích cưc qua các trò chơi tập thể cũng như các hoạt động sinh hoạt chung. Các bé rất đoàn kết vượt qua mọi thử thách trong các trò chơi, anh lớn dìu em bé, chị lớn cõng em nhỏ khi cùng nhau đi qua cầu treo. Các bé hiếu động hơn lại tích cực thuyết phục các bạn nhút nhát tham gia chơi cùng. Các bé nhanh nhẹn kiên nhẫn chờ đợi, cổ vũ các bạn chậm hơn. Những bài học đạo đức rất sinh động được trẻ tiếp thu nhanh hơn rất nhiều so với các bài học trong sách vở cứng nhắc, khô khan.

Trò chơi nhảy sạp vui hết cỡ cùng cô Helen.
Trò chơi nhảy sạp vui hết cỡ cùng cô Helen.

Khi được hỏi: “Hôm nay con có vui không", bé Phương Linh 10 tuổi, học sinh mới ở Trung tâm hồ hởi trả lời:"Con rất vui chứ không phải vui cô ạ". Bé Cẩm Tú 14 tuổi nhanh nhảu tiếp lời: "Sắp tới mình có đi dã ngoại tiếp không ạ, con xin đi luôn". Bé Hoàng An vốn rất trầm tính và ít nói lại thỏ thẻ: "Con muốn lần tới được đi nữa ạ. Hôm nay chơi rất vui ạ". Ngạc nhiên nhất là hai bé Quỳnh Anh và Bảo Trân nhỏ nhất đoàn, lúc đầu tham gia rất nhút nhát, không chịu nói chuyện, nhưng sau buổi dã ngoại, ngồi trên xe về hai bé còn lí lắc chủ động bắt chuyện, chơi cùng cùng các anh chị lớn. Chia tay các thầy cô ra về mà các bé cứ quyến luyến không rời, luôn miệng hỏi: “bao giờ được đi nữa hả cô?”.

Bé hóa thân thành chị dân tộc duyên dáng với thầy Phil.
Bé hóa thân thành chị dân tộc duyên dáng với thầy Phil.

Trẻ con đang trong độ tuổi phát triển cần được vui chơi, vận động để cân bằng giữa hoạt động tinh thần và hoạt động thể chất, qua đó giúp trẻ học được những kỹ năng sống quý báu, phát huy tư duy, năng khiếu, sức sáng tạo và làm giàu thêm cảm xúc. Tuy nhiên, lâu nay, vấn đề thiếu sân chơi cho trẻ nhó, đặc biệt là trẻ em ở các thành phố lớn vẫn luôn nhức nhối, nhưng lại chưa được sự quan tâm, đầu tư đúng mức của xã hội. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần chủ động tìm hiểu, lựa chọn và tạo điều kiện cho con em mình tham gia các hoạt đông ngoại khóa mùa hè phù hợp, để ba tháng hè của con trở nên vui vẻ và thực sự bổ ích.