Các trường CĐ phía Nam tiếp tục công bố điểm

(Dân trí) - Chiều nay, trường CĐ Sư phạm Trung ương TPHCM, CĐ Cộng đồng Đồng Tháp, CĐ Y tế Quảng Nam và CĐ Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam đã công bố điểm thi.

Thủ khoa của trường CĐ Sư phạm Trung ương TPHCM là thí sinh Nguyễn Thị Anh Thư, dự thi vào khối H ngành SP Mỹ thuật với tổng điểm là 24,5 điểm.

Năm nay, trường có 2.718 thí sinh dự thi, tuyển 600 chỉ tiêu với 6 ngành. Ở khối B, ngành Kinh tế gia đình có 99 thí sinh dự thi (chỉ tiêu 50), có hai thủ khoa cùng 23,5 điểm.

Còn khối H, ngành Sư phạm Mỹ thuật, so với điểm chuẩn ngành này năm ngoái là 21 điểm thì chỉ có 10/173 thí sinh đạt điểm 21 trở lên. Trong khi đó, chỉ tiêu là 35. 

Khối M với 2.166 thí sinh dự thi, chủ yếu thi vào ngành Sư phạm mầm non. Có đến 4 thí sinh đạt số điểm cao nhất ngành là 22 điểm. Nếu căn cứ điểm chuẩn của ngành năm 2008, năm nay có đến 146 thí sinh đạt trên 17 điểm cả 3 môn. Được biết, chỉ tiêu của ngành này là 370.  

Trong khi đó, ngành Sư  phạm đặc biệt cũng thi vào khối M chỉ có 80 thí sinh dự thi thì thí sinh cao điểm nhất ngành này đạt 20,5 điểm. Chỉ tiêu ngành này là 60, tuy nhiên so điểm chuẩn năm ngoái thì 34 thí sinh đạt 14 điểm cả 3 môn. 

Ở ngành sư phạm âm nhạc, thi khối N có 254 thí sinh dự thi. Thủ khoa của ngành đạt 17 điểm, thấp hơn điểm chuẩn của năm ngoái đến 4 điểm. 

Riêng ở ngành Quản lý văn hóa, thi khối R chỉ tiêu à  50 nhưng chỉ có 27 thí sinh dự thi. Thủ khoa ngành đạt đến 24 điểm là thí sinh Hồ Thị Ni Na (SBD: 21) ngụ huyện Ea Súp (Đăk Lăk). Có 10 thí sinh đạt điểm từ 20 trở lên và điểm thấp nhất là 8,5 điểm. 

CĐ Y tế Quảng Nam công bố điểm thi cùng điểm chuẩn

Năm nay, trường có 1.888 thí sinh dự thi. Trường chỉ tuyển sinh khối B. Có 3 thủ khoa cùng đạt 24,5 điểm. Đó là thí sinh Phạm Thị Xuân Viên, Hồ Thị Lâm Bích, Hồ Thị Ngọc Thạnh cùng ở tỉnh Quảng Nam.  

Môn Hóa có tỷ lệ thí sinh đạt điểm từ 5 trở lên thấp nhất với 6,8%, tiếp theo đó là môn Toán 17%, môn Sinh 30,7%.  

Toàn trường không có một điểm 10 nào, cao nhất là một điểm 9,25 ở môn Toán.  

Điểm chuẩn: Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.  

Với chỉ tiêu 350, ngành Điều dưỡng đa khoa (mã ngành 01) có điểm chuẩn là 13,5. Điểm chuẩn năm 2008 là 17. 

Với chỉ tiêu 100, ngành Kỹ thuật xét nghiệm đa khoa (mã ngành 02) có điểm chuẩn là 15. Điểm chuẩn năm 2008 là 19.  

Lê Phương - Hiếu Hiền