Cả trường chỉ có 16 học sinh đến lớp

Đăng Đức

(Dân trí) - Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, nhiều trường học ở Quảng Trị vắng bóng do học sinh và giáo viên là F0; có trường mầm non hơn 350 cháu, nhưng chỉ có 16 cháu đến trường.

Thời gian gần đây, mỗi ngày tỉnh Quảng Trị ghi nhận hơn 1.000 ca mắc Covid-19. Đáng chú ý, trong ngày 10/3, tỉnh Quảng Trị có gần 3.500 ca mắc Covid-19. Đây là con số về ca mắc Covid-19 cao kỷ lục từ trước đến nay tại tỉnh Quảng Trị. 

Dịch Covid-19 lan rộng khiến ngành giáo dục Quảng Trị phải linh hoạt giữa hình thức học trực tuyến và trực tiếp, nhưng tại một số trường dạy học trực tiếp, lượng học sinh đến lớp rất ít.

Ghi nhận tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố Đông Hà, cảnh thưa vắng do nhiều giáo viên và học sinh phải nghỉ học vì là F0 hoặc F1, hoạt động dạy học bị ảnh hưởng. Cá biệt, có trường mầm non 11 lớp học với hơn 350 cháu nhưng chỉ có 16 cháu đến trường.

Cả trường chỉ có 16 học sinh đến lớp - 1

Trường Mầm non Sao Mai (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) có 11 lớp học với hơn 350 học sinh. Đầu tháng 2/2022 đến nay, số lượng giáo viên, học sinh và phụ huynh mắc Covid-19 khá đông, nên các cháu đến lớp rất ít.

Cả trường chỉ có 16 học sinh đến lớp - 2

Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi chỉ có 2 cháu đến lớp, dù có 2 giáo viên và thêm 2 sinh viên thực tập.

Cả trường chỉ có 16 học sinh đến lớp - 3

Cũng một lớp mẫu giáo cùng độ tuổi, có sĩ số 35 cháu, nhưng ngày hôm nay (10/3) chỉ có một cháu đến học. Theo giáo viên nhà trường, những ngày gần đây chỉ có từ 4 đến 6 cháu đến lớp.

Cả trường chỉ có 16 học sinh đến lớp - 4

Một lớp học khác cũng chỉ có 3 cháu. Dù học sinh ít nhưng hoạt động dạy học vẫn diễn ra bình thường.

Cả trường chỉ có 16 học sinh đến lớp - 5

Trẻ chăm chú vẽ hình theo hướng dẫn của cô giáo.

Cả trường chỉ có 16 học sinh đến lớp - 6

Những ngày này, nhiều lớp học có tình trạng một cô giáo chăm một cháu do lớp quá thưa thớt. Cô giáo Lê Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai cho biết, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, ngày đông nhất trường đón 55 học sinh, số lượng trẻ đến trường giảm dần từng ngày. Trước tình hình trên, nhà trường vẫn duy trì việc dạy trực tiếp, và yêu cầu giáo viên làm các video để phối hợp với phụ huynh phổ biến lại cho trẻ lúc ở nhà.

Cả trường chỉ có 16 học sinh đến lớp - 7

Các cháu mầm non vui chơi trong sân trường mầm non Sao Mai.

Cả trường chỉ có 16 học sinh đến lớp - 8

Nhà trường đặt các khẩu hiệu và hình ảnh chống dịch ở nơi phụ huynh và học sinh dễ thấy.

Cả trường chỉ có 16 học sinh đến lớp - 9

Do bận đi làm, chị Lê Thanh Thủy buộc phải đưa con đến trường nhưng lòng đầy lo lắng. "Lớp chỉ còn 2 trẻ nhưng nghe cô giáo thông báo ngày mai cháu kia nghỉ, còn mỗi con tôi nhưng các cô động viên nên đem cháu đến trường. Thấy các cô quan tâm, công việc của tôi bận rộn nên vẫn tiếp tục đưa cháu đến trường", chị Thủy cho biết.

Cả trường chỉ có 16 học sinh đến lớp - 10

Ngoài ra, các trường tiểu học, trung học cơ sở... cũng có số lượng giáo viên, học sinh mắc Covid-19 khá đông, nên có trường phải cho học sinh nghỉ học vài ngày.

Cả trường chỉ có 16 học sinh đến lớp - 11

Tại một lớp học ở Trường THCS Trần Hưng Đạo (thành phố Đông Hà) có 13 học sinh vắng học.

Cả trường chỉ có 16 học sinh đến lớp - 12

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, dù các cơ sở giáo dục đã thực hiện tốt những biện pháp phòng, chống dịch, nhưng gần đây số lượng học sinh, giáo viên, nhân viên mắc Covid-19 tăng cao, nên nhiều lớp học phải chuyển sang dạy trực tuyến. Tại tỉnh Quảng Trị đã có khoảng 3.000 học sinh và 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên mắc Covid-19.