Apax Leaders lại thất hẹn trả học phí: Luật sư nêu nghĩa vụ trả nợ

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders lại xin khất hoàn trả học phí, khiến phụ huynh, học sinh bức xúc. Luật sư phân tích sự việc này trên góc độ pháp lý.

Apax Leaders lại thất hẹn trả học phí: Luật sư nêu nghĩa vụ trả nợ - 1

Ông Nguyễn Ngọc Thủy đối thoại cùng nhóm phụ huynh vào ngày 9/4/2023 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Apax Leaders không hoàn học phí đúng hạn liệu có vi phạm pháp luật?

Trong thông báo mới nhất từ Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (Apax Leaders) đưa ra ngày 9/1 do ông Nguyễn Ngọc Thủy (thường gọi Shark Thủy) - Tổng giám đốc Apax Leaders - ký, cho biết sẽ tạm dừng việc giảng dạy trực tiếp tại TPHCM.

Apax một lần nữa nêu rằng không thể có đủ nguồn lực để hoàn phí cho các quý phụ huynh theo lộ trình dự kiến và xin lùi thời hạn hoàn phí. Apax dự kiến sẽ tổ chức các buổi đối thoại với phụ huynh trong tháng 1/2024.

Trao đổi với phóng viên Dân trí dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Văn Tuấn - Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn - cho biết, phía lãnh đạo của Anh ngữ Apax hôm 9/4/2023 đã đứng ra thỏa thuận về việc hoàn lại học phí cho những người đang theo học tại đây, do đó, sự thỏa thuận của hai bên cũng là một giao dịch dân sự đúng quy định của pháp luật. Số tiền trên được coi là một khoản nợ.

Theo khoản 1 Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay: "Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn". Như vậy, việc trả nợ khi đến hạn là nghĩa vụ của người đi vay.

"Khi đến hạn mà phía Apax không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết ban đầu giữa các thỏa thuận của hai bên là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật", ông Tuấn phân tích.

Theo luật sư Trương Văn Tuấn, khoản 4 Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015, sửa đổi năm 2017, phía phụ huynh có quyền yêu cầu trả tiền lãi theo lãi suất chậm trả theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm hoặc theo lãi suất quy định của pháp luật. Đây được coi là tranh chấp dân sự phát sinh từ thỏa thuận vay tiền của các bên.

"Khi đến hạn trả nợ, phía công ty chậm trả hoặc chưa trả nợ theo đúng thỏa thuận cam kết, phụ huynh có quyền tiếp tục đồng ý với lời cam kết tiếp theo (nếu có) để phía công ty có thêm thời gian thanh toán hoặc có quyền khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để thực hiện thủ tục yêu cầu lấy lại tài sản mà phía công ty đang nợ với các khoản lãi suất chậm trả theo quy định của pháp luật", luật sư Tuấn phân tích.

Phụ huynh bức xúc vì lại bị thất hẹn

Trước động thái mới của Apax, nhiều phụ huynh tỏ ra bất bình bởi đơn vị này liên tục thất hẹn.

"Tức giận" - đó là hai từ được phụ huynh Nguyễn Hữu Tuấn - có hai con đăng ký học tại cơ sở Phùng Văn Cung, quận 7 chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Theo anh Tuấn, Apax còn nợ gia đình anh gần 50 triệu đồng tiền học phí, mỗi tháng vợ chồng anh đều phải còng lưng gánh nợ. Vì tương lai của con, không muốn bị gián đoạn quá trình học ngoại ngữ, anh phải cố gắng nộp thêm tiền ở trung tâm khác nên thành ra chi phí tăng gấp đôi.

"Chúng tôi hiểu cho trung tâm thì ai hiểu cho chúng tôi? Nhiều phụ huynh đã kiệt quệ không tiếp tục cho con theo học tiếng Anh được trong khi nợ ngân hàng vẫn trả hàng tháng. Chúng tôi chỉ chấp nhận duy nhất một cam kết mà Apax và Shark Thủy đưa ra ngày 9/4/2023", ông Tuấn cho hay.

Anh Tuấn cũng nói thêm Shark Thủy khẳng định đã chi trả đầy đủ 2 đợt phí cho phụ huynh là không đúng. Bởi lẽ, Apax Leaders chỉ mới chi trả đợt 1 và đợt 2 cho nhóm 1; riêng nhóm 2, hầu hết phụ huynh đều chưa được hoàn phí.

Apax Leaders lại thất hẹn trả học phí: Luật sư nêu nghĩa vụ trả nợ - 2

Phụ huynh đối thoại cùng lãnh đạo Trung tâm Anh ngữ Apax Leader (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ông Trần Văn Nghiêm - đại diện một nhóm hơn 300 phụ huynh có con học tại các cơ sở Apax ở TPHCM - cho biết, các phụ huynh trong nhóm của ông không đồng tình với mong muốn Shark Thủy thực hiện đúng cam kết ngày 9/4/2023.

Các thông báo lùi thời gian hoàn học phí sau này đều do một phía Apax đưa ra chứ chưa có sự đồng thuận từ phụ huynh.

"Nhiều phụ huynh có hoàn cảnh rất khó khăn, việc yêu cầu hoàn tiền học phí theo cam kết 9/4/2023 là chính đáng. Phía Shark Thủy và Apax Leader đã cam kết mà không thực hiện là sai. Phụ huynh có quyền yêu cầu hoàn trả. Chúng tôi không còn tin tưởng với những lời hứa và rồi lại thất hứa của Shark Thủy nữa", ông Nghiêm cho hay.

Ông Nghiêm cho rằng lý do mới này chỉ là một cách để Apax Leader tiếp tục kéo dài thời gian hoàn học phí.

Trong thông báo của Apax Leaders cũng có nội dung nêu lên việc một số nhóm và cá nhân phụ huynh bao vây các trung tâm Apax đang hoạt động, khiến ảnh hưởng đến kinh doanh và phụ huynh rút phí tụ tập gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Nghiêm trả lời vấn đề này rằng, những lần nhóm phụ huynh tập trung tại các trụ sở của Apax Leaders để yêu cầu hoàn học phí đều thấy sự xuất hiện của phía công an địa phương. Song chưa bao giờ nhóm bị lập biên bản "tụ tập gây mất an ninh trật tự tại địa phương" như phía trung tâm nêu.

Trong hầu hết các hội nhóm phụ huynh muốn Apax Leaders hoàn trả học phí trên Facebook, Zalo..., đều dày đặc những ý kiến bày tỏ sự bức xúc đối với thông báo mới của trung tâm này.